Nhiều việc làm thiết thực theo gương Bác ở Hội LHPN Bình Lục

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bình Lục đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, hội viên trong toàn huyện.

Câu lạc bộ (CLB) Nữ tín đồ Phật tử chùa Gòi, thôn Ngô Khê, xã Bình Nghĩa thành lập năm 2009 với hơn 300 hội viên phụ nữ tham gia. Thời gian qua, CLB đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực, như: nuôi lợn nhựa tiết kiệm; tiết kiệm mua thẻ BHYT tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; vận động gia đình hội viên phụ nữ cùng nhân dân giữ gìn, bảo vệ môi trường… Hằng năm, CLB phát động 100% thành viên nuôi lợn nhựa tiết kiệm ủng hộ mái ấm tình thương giúp đỡ xóa nhà không an toàn cho hội viên phụ nữ nghèo, tặng quà các gia đình hoàn cảnh  khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt; ủng hộ các thôn xây nhà văn hóa, ủng hộ khuyến học, khuyến tài... Nhân dịp tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh CLB đã mổ lợn tiết kiệm được trên 130 triệu đồng, tặng quà cho 3 cấp học và tặng cặp, sách, vở cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại trường tiểu học với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; phát động tập thể, cá nhân ủng hộ tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo trị giá 16 triệu đồng và tặng quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị với số tiền 157 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2022 CLB tổ chức đi thăm, tặng 70 suất quà cho bệnh nhân nghèo tại Trại Phong Hà Nam, trị giá 42 triệu đồng. Ngoài ra, CLB còn phối hợp mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho hơn 200 em học sinh trong và ngoài xã với kinh phí hơn 60 triệu đồng…

 Tìm hiểu về mô hình làm theo Bác "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới” tại Chi hội Phụ nữ thôn An Bài, xã Đồng Du, bà Phạm Thị Hà, Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ thôn An Bài cho biết: Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên về học, làm theo Bác, chi hội đã triển khai đến từng hội viên đăng ký nội dung học, làm theo Bác, liên hệ bản thân về đạo đức, lối sống gắn với cuộc sống hằng ngày hoàn thành các tiêu chí “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Nhiều việc làm thiết thực theo gương Bác ở Hội LHPN Bình Lục
Hội LHPN huyện Bình Lục gắn biển mô hình “5 không 3 sạch” tại thôn An Bài, xã Đồng Du. Ảnh: Xuân Lộc  

Cụ thể, đối với tiêu chí “5 không”, chi hội luôn xác định lấy tiêu chí gia đình không hộ nghèo làm đòn bẩy để thực hiện các tiêu chí còn lại. Chi hội đã phát động hội viên tích cực lao động sản xuất xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia tập huấn khoa học kỹ thuật; phối hợp với các cấp, ngành đưa các mô hình mới vào sản xuất, như: Mô hình lúa giống Thiên ưu 8, giúp tăng thu nhập bình quân 150 - 200 nghìn đồng/sào; mô hình mạ khay, cấy máy giúp giảm chi phí ngày công lao động; mô hình trồng cây vụ đông với các loại cây chủ đạo, như: bí đỏ, bí xanh, dưa chuột, khoai lang, khoai tây, cho thu nhập trung bình 1,5 - 3 triệu đồng/sào; mô hình cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, cho giá trị kinh tế từ 7 - 15 triệu đồng/sào/năm... Với tiêu chí “3 sạch”, chi hội đã tuyên truyền, vận động 100% hội viên tích cực tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch,  đẹp. Ra mắt mô hình “Chi hội 3 sạch” với 80 thành viên tham gia; mô hình “10 hộ liền kề thực hiện tiêu chí 3 sạch”; xây dựng tuyến đường phụ nữ tự quản dài gần 1km... Đến nay 100% các tuyến đường liên thôn và ngõ xóm được trồng hoa cây cảnh, lắp điện chiếu sáng, riêng tuyến đường trục thôn được xây dựng 2 cổng chào trị giá hơn 100 triệu đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa; trang trí cờ, pano, khẩu hiệu trị giá hơn 40 triệu đồng; thôn có 1 tổ thu gom rác thải thường xuyên hoạt động vào thứ 2 và thứ 5 hằng tuần; tỷ lệ hộ dân tham gia thu gom đạt 98%. Qua mô hình "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới” đến nay đã có trên 90% hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chí của cuộc vận động.

Nói về kết quả học và làm theo Bác, bà Nguyễn Thị Điệp, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Bình Lục cho biết: Hằng năm, Hội LHPN huyện đều chủ động xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác theo nội dung chuyên đề từng năm và triển khai tới 100% cán bộ, hội viên để đăng ký thực hiện với những nội dung phù hợp; chỉ đạo các cấp hội cơ sở ra mắt nhiều mô hình làm theo Bác hiệu quả, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia. Đến nay, hội đã thành lập, duy trì các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như các mô hình: “10 hộ liền kề thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; nuôi lợn nhựa tiết kiệm; tiết kiệm mua thẻ BHYT tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa gây quỹ tặng quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo; “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”; "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới”. Đăc biệt, hội đã triển khai mô hình “Ngày thứ 7 với dân” cùng hội viên, phụ nữ tham gia trồng các tuyến đường hoa, tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm tại 17/17 xã, thị trấn; duy trì hiệu quả mô hình tổ hợp tác “Phụ nữ sản xuất nông sản sạch” tại xã Bình Nghĩa với 40 thành viên tham gia... Thông qua các mô hình làm theo Bác đã khơi dậy ý thức trong cán bộ, hội viên thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh tại địa phương.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Bình Lục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, hội viên; vận động chị em hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.  

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy