Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tiến Thắng (Lý Nhân) triển khai thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” trong học tập, lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Hội LHPN xã Tiến Thắng hiện có 2.469 hội viên sinh hoạt ở 7 chi hội thôn, xóm. Để việc làm theo Bác đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, hội đã xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tới từng cán bộ, hội viên (CBHV) phụ nữ về giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát động CBHV phụ nữ tham gia đăng ký nội dung làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, gắn với công việc hằng ngày. Đặc biệt, hội đã xây dựng kế hoạch học tập với chuyên đề năm 2024-2025 học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân gắn với các chương trình, phong trào, cuộc vận động, mô hình cụ thể, như: “Xây dựng người Phụ nữ Hà Nam thời đại mới”, “Dân vận khéo”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội trên không gian mạng”, “Ngôi nhà xanh”, “1+1”, “3 có, 3 biết”…
Chị Nguyễn Thị Nương, Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Thắng chia sẻ: Để việc học và làm theo Bác, rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ mới được thực hiện sâu rộng, Hội LHPN xã luôn chú trọng lồng ghép các chuyên đề vào nội dung sinh hoạt chi hội; phát động hội viên đăng ký các nội dung, việc làm theo Bác sát với nhiệm vụ, phù hợp với thực tế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, phát huy giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái của phụ nữ tại địa phương.
Mô hình "Ngôi nhà xanh" của Hội LHPN xã Tiến Thắng.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và tinh thần nhân ái, sẻ chia, thời gian qua, Hội LHPN xã Tiến Thắng tập trung vào các hoạt động giúp hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo gắn với việc thực hiện đề án 939 “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp” như: trao tặng gà giống cho hội viên theo mô hình sinh kế; hỗ trợ tạo việc làm, tập huấn kiến thức về khoa học, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho 450 hội viên; tích cực vận động CBHV và nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đạt 96,5%; duy trì, quản lý hiệu quả nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ của hội đến thời điểm này là 8,3 tỷ đồng với 176 thành viên vay, không có nợ quá hạn. Năm 2024, hội đã giúp đỡ được 2 gia đình hội viên thoát nghèo, 3 gia đình thoát cận nghèo; tạo điều kiện giúp đỡ 2 hộ gia đình phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế hộ gia đình vươn lên khá giàu.
Chị Trần Thị Thu Hiền, thôn 4, xã Tiến Thắng cho biết: Được Hội LHPN xã quan tâm, giới thiệu vay vốn từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lý Nhân, tôi đã mạnh dạn đăng ký vay 100.000.000 đồng để mua máy may làm tại nhà. Hiện cuộc sống của gia đình đã được cải thiện hơn trước rất nhiều.
Bên cạnh đó, hội đã duy trì hiệu quả mô hình “Ngôi nhà xanh” tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Theo lịch, mỗi tháng một lần, CBHV phụ nữ xã góp phế liệu thu gom được về “Ngôi nhà xanh” để bán, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2024, số tiền thu được từ mô hình “Ngôi nhà xanh” Hội LHPN xã đã tặng 10 thẻ Bảo hiểm y tế, 35 làn nhựa, 120 con gà giống cho các phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị 14.740.000 đồng, góp phần chia sẻ, động viên chị em vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi và quỹ vì người nghèo với số tiền 31.000.000 đồng.
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, Hội LHPN xã còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác và sinh hoạt hội; chỉ đạo 100% chi hội và các câu lạc bộ thành lập nhóm zalo để triển khai nhiệm vụ, cung cấp thông tin, tuyên truyền kịp thời các chỉ đạo từ cấp trên. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã còn cho ra mắt mô hình “Thu hút tập hợp hội viên tham gia hoạt động hội trên không gian mạng Internet”; số hóa dữ liệu của hội viên và cập nhật trên phần mềm quản lý CBHV phụ nữ của huyện.
Làm theo Bác, rèn luyện sức khỏe hằng ngày, những năm qua, Hội LHPN xã chỉ đạo 100% các chi hội thành lập, ra mắt các mô hình, CLB để vận động phụ nữ tham gia rèn luyện sức khỏe, kỹ năng như: CLB “Dân vũ thể thao”, CLB “Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” và các “Nhóm nòng cốt”. Các CLB duy trì hoạt động có hiệu quả, lan tỏa đến các thôn và được hội viên, phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.
Đồng chí Trần Đức Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiến Thắng cho biết: Những kết quả đạt được từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội LHPN xã đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của CBHV phụ nữ xã, góp phần không nhỏ trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới nâng cao.
Những mô hình, cách làm hay của Hội LHPN xã Tiến Thắng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác hội đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác an sinh, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính trị, vị thế người phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Gia Vinh