Kim Bảng tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 14/6, huyện Kim Bảng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

Kim Bảng Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại HĐND các cấp nhiệm kỳ 20212026
Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể; sự ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Kim Bảng đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng luật định.

Toàn huyện có 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện với tổng số đại biểu được bầu là 33 đại biểu; có 110 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn với tổng số đại biểu được bầu là 459 đại biểu. Huyện đã thành lập 122 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn, tương đương 112 Tổ bầu cử với 1.386 người là thành viên các tổ bầu cử.

Việc thực hiện quy trình hiệp thương, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã được tổ chức đầy đủ các bước, đúng quy trình. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Toàn huyện có 97.647 cử tri; trong đó, số cử tri lần đầu đi bỏ phiếu là 7.064 người, cử tri từ 90 tuổi trở lên là 759 người.  Số cử tri tham gia bầu cử 2 cấp là 267 người, 3 cấp là 1.061 người, 4 cấp là 96.319 người. Số người không được ghi tên vào danh sách cử tri là 1.161 người.

Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử được tăng cường và thực hiện tốt. Quá trình diễn ra cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cuộc bầu cử cũng được đảm bảo. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện bầu cử; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Trong ngày bầu cử 23/5/2021, công tác khai mạc bầu cử được thực hiện đúng thời gian quy định. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu toàn huyện đạt 99,98%, trong đó có 107/112 khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%. Việc kiểm phiếu, lập biên bản báo cáo và chuyển giao hồ sơ kết quả bầu cử về UBBC huyện và UBBC tỉnh được các xã, thị trấn và huyện tiến hành khẩn trương, nhanh chóng, chính xác. Toàn huyện có 99,98% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 99,98% cử tri đi bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Đối với bầu cử đại biểu HĐND huyện: toàn huyện có 8 đơn vị bầu cử; số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,97% . Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,97%. Toàn huyện đã bầu được 3 đại biểu Quốc hội khóa XV; 4 đại biểu HĐND tỉnh; 33 đại biểu HĐND huyện và 459 đại biểu HĐND cấp xã.

Kim Bảng Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại HĐND các cấp nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Đinh Văn An, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử của huyện Kim Bảng
Kim Bảng Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại HĐND các cấp nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBBC huyện Kim Bảng trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể có thành tích trong công tác bầu cử tại địa phương.

Tuy vẫn còn những hạn chế nhất định như: một số xã còn lúng túng trong triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử; chế độ thông tin, báo cáo của một số xã, thị trấn còn chậm, số liệu có lúc thiếu thống nhất làm ảnh hưởng đến tiến độ chung công tác bầu cử…nhưng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này đã có 5 tập thể, 5 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 38 tập thể và 75 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì đã có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.