Duy trì, nhân rộng những mô hình làm theo gương Bác ở Bình Lục

Hằng năm, bên cạnh tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Bình Lục luôn lấy việc xây dựng, nhân rộng mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm nền tảng để lan tỏa những việc làm thiết thực theo gương Bác trong thực tế đời sống.

Hơn 2 năm trở lại đây, việc cán bộ, công chức (CBCC) các cơ quan, đơn vị của huyện, xã ở Bình Lục chủ động bố trí thời gian về cơ sở tổ chức các buổi lao động công ích cùng với nhân dân trong những ngày cuối tuần đã trở thành quen thuộc. Bên cạnh đó, thái độ thân thiện cùng tác phong chu đáo trong hướng dẫn, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân từ đội ngũ CBCC cấp huyện, cấp xã ngày càng thể hiện rõ nét hơn. Nhiều cán bộ, đảng viên (CBĐV) ở cơ sở đã gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, vận động người thân, nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Nói về những việc làm thiết thực theo gương Bác Hồ của CBĐV, nhân dân trong huyện, đặc biệt là trong đội ngũ CBCC, anh Trần Văn Đức (Ngọc Lũ, Bình Lục) nhận xét: “Những năm gần đây, khi có công việc cần giải quyết liên quan các cấp, ngành trong huyện, tôi nhận thấy CBCC trực tiếp phụ trách nhiệm vụ đã có sự thay đổi rõ nét về lề lối, tác phong, đặc biệt ở người đứng đầu. Nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân được quan tâm giải quyết kịp thời hơn, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính.

Một điểm đáng chú ý nữa là thông qua đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác, nhân dân các thôn, xóm ngày càng thể hiện rõ hơn tinh thần đoàn kết, chủ động, tự giác tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình… Đây chính là những việc làm thiết thực được thể hiện trong nội dung mô hình làm theo gương Bác mà các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương huyện Bình Lục đang duy trì, nhân rộng”. 

Duy trì nhân rộng những mô hình làm theo gương Bác ở Bình Lục
Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo viên Trường Mầm non xã Ngọc Lũ (Bình Lục) luôn tích cực, chủ động đổi mới phương pháp dạy học, giúp chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn.

Theo đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Lục, căn cứ hướng dẫn của cơ quan tuyên giáo cấp trên và thực tế địa phương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực tham mưu với BTV Huyện ủy ban hành kế hoạch triển khai xây dựng mô hình điểm cấp huyện; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ, đoàn thể xây dựng mô hình điểm của đơn vị mình, xác định đây là nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ năm 2017 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu với BTV Huyện ủy chỉ đạo xây dựng một số mô hình điểm cấp huyện, tiêu biểu là các mô hình: “Nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã trung thực, gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân”; “Nêu cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế”; “Nêu cao vai trò trách nhiệm của hội cựu chiến binh trong việc phối hợp với ban công an xã bảo vệ an ninh, trật tự thôn, xóm”; “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, “Ngày thứ bảy với dân”. 

Với mô hình “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ” (triển khai năm 2017 tại Đảng bộ xã Tràng An), sau một năm thực hiện, từ những kết quả đạt được, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo nhân rộng ra toàn huyện. Theo đó, chú trọng vào nội dung xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các xã, thị trấn tinh gọn, hiệu quả, thái độ CBCC thật sự thân thiện, gần gũi với nhân dân. 100% các xã, thị trấn đã đến Tràng An tham quan, học tập mô hình điểm và triển khai thực hiện ở đảng bộ mình. Việc nhân rộng mô hình trong toàn huyện đã góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã, được nhân dân đánh giá cao. Đặc biệt, mô hình “Ngày thứ bảy với dân” (triển khai xây dựng năm 2018 ở Đảng bộ thị trấn Bình Mỹ) đã mang lại kết quả tích cực.

Thực hiện chỉ đạo của BTV Huyện ủy về nhân rộng mô hình, các chi, đảng bộ trong huyện đã ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, thời gian, biện pháp tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng khối, ngành, tổ chức, cá nhân. Đến nay, mô hình đã nhân rộng ở tất cả các xã, được CBĐV, nhân dân đồng tình và tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: duy trì tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương, trồng hoa trên các tuyến đường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp theo tiêu chí NTM kiểu mẫu; giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân...

Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập, làm theo gương Bác của Đảng bộ huyện Bình Lục thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở địa phương. Việc triển khai, nhân rộng các mô hình cũng góp phần tăng cường niềm tin của CBĐV, nhân dân vào vai trò, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. 

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy