Đảng bộ thành phố Phủ Lý tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05

5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thành phố Phủ Lý từng bước đi vào thực tế đời sống, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân. Nhiều cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thể hiện sự năng động, sáng tạo, quyết tâm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 bằng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; củng cố, tăng cường niềm tin của CBĐV, nhân dân vào vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền.

Đảng bộ thành phố Phủ Lý tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thành phố Phủ Lý giải quyết TTHC cho công dân.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 đạt được kết quả, mục tiêu đề ra là Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Phủ Lý thường xuyên, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS). Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, CBĐV về tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Chương trình KTGS thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) được đưa vào chương trình công tác KTGS hằng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp. Nội dung KTGS tập trung phát hiện những việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương nhân rộng. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, yếu kém để cơ quan, đơn vị, CBĐV kịp thời khắc phục, sửa chữa. Trong 5 năm (2016-2021), BTV Thành ủy tổ chức 13 cuộc KTGS việc thực hiện Chỉ thị 05 ở 13 tổ chức đảng (TCĐ); UBKT Thành ủy giám sát 9 TCĐ; đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở tổ chức 58 cuộc KTGS. 

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý cho biết: Qua KTGS cho thấy việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, người đứng đầu và đa số CBĐV, công chức, viên chức (CCVC), đoàn viên, hội viên. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý được phát hiện, nhân rộng. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã nghiêm túc thực hiện việc định kỳ tổ chức tiếp dân, trao đổi, đối thoại nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của nhân dân để kịp thời tháo gỡ, giải quyết. Qua đó, giúp cho việc lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền sát, đúng với đời sống nhân dân, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Hoạt động KTGS thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ thành phố còn góp phần quan trọng nêu cao vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm” trong thực thi nhiệm vụ của CBĐV, người đứng đầu. Các cấp ủy xây dựng, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng ngành. Trong đó, chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ giữa CBĐV, CCVC với TCĐ và nhân dân; xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm và lấy kết quả thực hiện kế hoạch làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, phân loại chất lượng TCĐ, CBĐV, CCVC. 

Việc nghiên cứu, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thuộc trách nhiệm quản lý được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm. Trong đó, tập trung giải quyết, xử lý hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, như: Giải phóng mặt bằng, lập lại trật tự đô thị, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật kỷ cương...

Thông qua KTGS, cấp ủy, UBKT các cấp kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa; xử lý kỷ luật nghiêm vi phạm, giúp TCĐ, CBĐV, CCVC phát huy ưu điểm, đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thành tích nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ.   
Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, thiết thực, trở thành hoạt động thường xuyên, lan tỏa trong đời sống xã hội, công tác KTGS còn chú trọng vào xây dựng, nhân rộng các mô hình trong học tập, làm theo Bác ở các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Qua KTGS cho thấy, nhiều chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo trong lựa chọn, xây dựng mô hình phù hợp với thực tiễn, được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của CBĐV, CCVC, người dân. Nội dung triển khai xây dựng mô hình có sự chọn lọc, hướng tới những mô hình mới, không trùng lặp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phường, xã, cơ quan, đơn vị. 

Từ năm 2020 đến tháng 3/2021, thành phố xây dựng 193 mô hình học tập, làm theo Bác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được ghi danh, tôn vinh, nhân rộng, như: “Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị” (Chi bộ 2, Đảng bộ Phường Quang Trung); “Xây dựng chi bộ đảng, lãnh đạo thôn và các chi hội đoàn thể trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh” (Chi bộ thôn Kiều, Đảng bộ xã Tiên Tân); “Xây dựng phong cách ứng xử văn hóa, nhân văn, khoa học trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo” (Chi bộ Thanh tra - Tư pháp thành phố); "Xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi góp phần nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ” (Chi bộ Hậu cần-Kỹ thuật, Đảng bộ Quân sự thành phố); “Đổi mới, sáng tạo trong phương pháp làm việc, phong cách ứng xử nhân văn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ” (Công an thành phố)... 

Đồng chí Nguyễn Tiến Tình, Bí thư Đảng ủy Phường Lương Khánh Thiện cho biết: Việc xây dựng, thực hiện mô hình học tập, làm theo gương Bác đã góp phần quan trọng ổn định tình hình cơ sở, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, tác phong làm việc của đội ngũ CBĐV, CCVC, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Đây là những việc làm cụ thể, thiết thực gắn học tập, làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mà trọng tâm là giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm ngay từ cơ sở. Cũng qua mô hình, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương mẫu, đi đầu trong học tập, làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong thực tế đời sống. 

Từ kết quả đạt được cho thấy, công tác KTGS việc thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ thành phố Phủ Lý đã góp phần phát huy vai trò nêu gương của CBĐV, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là động lực quan trọng để thành phố tiếp tục đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, CBĐV, nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.