Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19

Sáng 3/5, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình, động viên cán bộ, nhân viên Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC Hà Nam), lực lượng vũ trang tỉnh đang làm nhiệm vụ trực chốt tại Bệnh viện dã chiến số 2 (đặt tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2) và khu cách ly Trường Cao đẳng nghề Hà Nam.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nắm tình hình động viên cán bộ nhân viên Sở Y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy thưởng nóng cho mỗi đơn vị 50 triệu đồng. Ảnh: Thanh Hội

Tại hai đơn vị, đồng chí đã nghe báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh đến sáng 3/5, ghi nhận những vất vả, nỗ lực, sự dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên hai đơn vị cũng như lực lượng toàn ngành y tế Hà Nam đã và đang làm việc không quản ngày đêm, chạy đua với thời gian phối hợp cùng lực lượng chức năng khác khoanh vùng dập dịch. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thưởng nóng mỗi đơn vị 50 triệu đồng.   

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, toàn bộ cán bộ, nhân viên Sở Y tế, CDC Hà Nam trực làm việc 100%. Tại CDC Hà Nam, gần 100 cán bộ, viên chức và nhiều nhân viên y tế trưng tập từ các huyện, thị, thành phố chia thành nhiều tổ suốt những ngày qua đều làm việc liên tục không quản ngày đêm, ăn ngủ ngay tại đơn vị, mỗi ngày lấy mấy trăm mẫu bệnh phẩm ở cơ sở, xét nghiệm, điều tra dịch tễ,…

Tất cả các phòng làm việc ở CDC Hà Nam những ngày qua đều sáng đèn suốt đêm. Mọi người thay phiên nhau tranh thủ ngủ 2-3 tiếng rồi lại dậy làm việc, hoặc xuống các vùng có dịch thực hiện nhiệm vụ.

Sự động viên kịp thời của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ y tế để họ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ.

Sáng 3/5, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đang thực hiện nhiệm vụ ở Bệnh viện dã chiến 2 (đặt tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2) và Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam. Cùng đi có các đồng chí: Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy thăm động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch Covid19
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy kiểm tra khu cách ly tại Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2.

Bệnh viện dã chiến 2 và Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam là 2 trong 4 khu cách ly tập trung do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, quản lý, phục vụ công dân cách ly phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện dã chiến 2 có quy mô dự kiến là 500 giường thông thường cho bệnh nhân nhẹ, có phòng hồi sức cấp cứu (30- 50 giường) để điều trị những bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh viện đã tiếp nhận cách ly hơn150 trường hợp F1 là công dân huyện Lý Nhân. Khu cách ly tại Trường Cao đẳng nghề Hà Nam cũng đã và đang tiếp nhận công dân về cách ly bảo đảm an toàn.

Về cơ bản, điều kiện cơ sở vật chất tại khu cách ly bảo đảm đáp ứng yêu cầu cho người dân. Tình hình tại các khu cách ly tập trung cơ bản ổn định, cán bộ, chiến sĩ LLVT làm tốt nhiệm vụ theo dõi sức khỏe, phục vụ công  dân, đảm bảo kịp thời phát hiện các ca nghi nhiễm, có biện pháp cách ly điều trị kịp thời.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy thăm động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch Covid19
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy kiểm tra phòng điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2.

Trực tiếp kiểm tra tại các khu cách ly, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch hiệu quả. Cùng với làm tốt nhiệm vụ theo dõi diễn biến tình hình sức khỏe công dân trong khu cách ly, lực lượng làm nhiệm vụ tại đây cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở công dân thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế và quy định cách ly, không tự ý di chuyển qua lại giữa các phòng, đảm bảo không lây nhiễm chéo nếu có trường hợp nhiễm.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 50 triệu đồng động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh tại Bệnh viện dã chiến 2.

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy