Ý kiến cử tri: Quan tâm hơn đến công tác an sinh xã hội cho công nhân trong các khu công nghiệp

Quan tâm hơn đến công tác an sinh xã hội cho công nhân trong các khu công nghiệp
Cử tri Trần Thị Ngọc Lan, công nhân Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam, Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Duy Tiên

Cả hai vợ chồng tôi đều là công nhân của Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam. Chúng tôi quê ở huyện Lý Nhân nên cả gia đình 4 người đang ở thuê trong một phòng trọ nhỏ tại phường Đồng Văn. Những ngày qua, thông qua báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở và chủ nhà trọ, công đoàn công ty phổ biến, tuyên truyền, tôi đã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và cũng đã nắm được những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử, các quy định của pháp luật liên quan đến bầu cử. Tôi đăng ký và cam kết đi bầu cử tại phường Đồng Văn. Để lựa chọn bầu những đại biểu thật sự xứng đáng, tôi sẽ chủ động tìm hiểu thật kỹ thông tin về những người ứng cử.

Tôi thấy rằng, các chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện; chính sách về an toàn, vệ sinh lao động… hiện nay đã cơ bản được thực hiện tốt. Tuy nhiên, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, nhà ở phục vụ công nhân tại khu công nghiệp vẫn còn hạn chế. Đặc biệt, chúng tôi đang rất thiếu sân chơi thể thao và nhà ở, trong khi thu nhập hàng tháng còn thấp. Vì vậy, tôi kỳ vọng rằng những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ quan tâm hơn đến công tác an sinh xã hội, thường xuyên gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi cũng như khó khăn của cử tri, nhân dân nói chung, của công nhân lao động nói riêng để tham vấn, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, HĐND các cấp kịp thời có chính sách, giải quyết tháo gỡ. Từ đó giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, nhất là giúp công nhân có nhà ở đồng bộ với kết cấu hạ tầng xã hội, như: nhà trẻ, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ, siêu thị… để công nhân lao động yên tâm sinh sống, làm việc.

.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.