Đoàn công tác Bộ Nội vụ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nam

Sáng 19/5, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội(ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh; các đồng chí Phó chủ tịch và ủy viên UBBC tỉnh; đại diện một số sở, ngành, chủ tịch UBBC các huyện, thị xã, thành phố....

Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh
Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo của UBBC tỉnh đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ với tinh thần chủ động, tích cực, thực hiện đúng quy định pháp luật, nhất là về lịch trình thời gian. Theo đó, tỉnh được ấn định 2 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV, số lượng đại biểu được bầu là 6 người; đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh là 12, số lượng đại biểu được bầu là 50; đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 43, số lượng đại biểu được bầu 201; số đơn vị bầu cử HĐND cấp xã là 696, số đại biểu được bầu là 2.708. Toàn tỉnh có 778 khu vực bỏ phiếu.

Đến ngày 18/4, tỉnh đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đến ngày 13/4, 109/109 xã, phường, thị trấn đã lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và nơi công cộng, khu vực bỏ phiếu theo quy định, tổng số cử tri toàn tỉnh 651.072 cử tri. Việc công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND thực hiện theo từng đơn vị bầu cử. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quyền vận động bầu cử của các ứng cử viên. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử, về những người ứng cử được quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh giúp cử tri, nhân dân nhận thức rõ quyền, trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu ưu tú bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp. Song song với đó, tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp, xây dựng kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng thời gian, tiến độ.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, quá trình triển khai tổ chức bầu cử có một số khó khăn, vướng mắc: Số lượng cử tri là học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp, cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà có nhiều biến động nên việc lập, bổ sung, theo dõi danh sách cử tri gặp nhiều khó khăn. Đối với cử tri đang cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, việc tổ chức bỏ phiếu bầu cử phải thực hiện các biện pháp, phương pháp, phương án phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UBBC tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tại hội nghị, đại diện UBBC tỉnh, các sở, ngành chức năng, UBBC các huyện, thị xã, thành phố đã đưa ra một số kiến nghị với Đoàn kiểm tra: Có hướng dẫn về khai báo y tế trực tuyến đối với cử tri; bổ sung thành viên tổ bầu cử ở các khu cách ly tập trung; xây dựng kịch bản, phương án khi dịch bệnh xảy ra sát ngày bầu cử...

Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu kết luận hội nghị.
Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, phù hợp với thực tế địa phương. Về nhiệm vụ từ nay đến ngày bầu cử, Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đã đề ra; tăng cường kiếm tra, rà soát, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc nhất là ở cơ sở; cập nhật, triển khai kịp thời văn bản hướng dẫn mới của Hội đồng bầu cử (HĐBC) quốc gia, Chính phủ, bộ, ngành trung ương, đặc biệt kết luận của Chủ tịch HĐBC quốc gia tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 18/5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, sáng tạo, phong phú đến cơ sở, nhất là thao tác bỏ phiếu cho cử tri phù hợp với từng điều kiện cụ thể; hướng dẫn khai báo y tế cho cử tri, tạo không khí phấn khởi đến từng người dân. Tiếp tục rà soát, tập huấn kỹ năng cho các tổ bầu cử, nhất là trong khu cách ly, giãn cách; thành lập các tổ giám sát, thường trực, cơ động phục vụ bầu cử. Tăng cường nắm di, biến động về danh sách cử tri, nhất trong khu công nghiệp, trường học... Chủ động tiếp xúc, gặp gỡ với chủ doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo động viên cử tri tham gia bầu cử. Kiểm soát, nắm chắc tình hình, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Đảm bảo trực ban, trực chiến, nhất là ở các tổ bầu cử; thực hiện tốt công tác bầu cử ở trại giam, khu vực cách ly để cử tri thực hiện đúng quyền công dân. Rà soát, bổ sung đảm bảo cơ sở vật chất, vật tư y tế phòng chống dịch ở các khu vực bỏ phiếu. Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã làm rõ một số kiến nghị, đề xuất của UBBC tỉnh, những vấn đề không thuộc thẩm quyền, Đoàn tiếp thu báo cáo với HĐBC Quốc gia để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.
Thay mặt UBBC tỉnh, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Đoàn kiểm tra. Đồng thời biểu thị quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp.

Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh
Đoàn kiểm tra kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở khu vực bỏ phiếu tiểu khu Ninh Phú, thị trấn Kiện Khê (Thanh Liêm).

Trước đó, đoàn đẫ đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Phong, Khu vực bỏ phiếu thuộc tiểu khu Ninh Phú (thị trấn Kiện Khê), huyện Thanh Liêm.

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy