Phát huy vai trò cảnh sát khu vực trong bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

Cảnh sát khu vực (CSKV) là lực lượng luôn bám sát địa bàn, đóng vai trò nòng cốt, điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. Với chức năng nhiệm vụ được giao, nhiều năm qua cán bộ, chiến sỹ CSKV Công an Hà Nam luôn chủ động trong công tác nghiệp vụ, gần gũi, gắn bó với nhân dân, thầm lặng góp phần giữ bình yên cuộc sống ở từng địa bàn tổ phố.

Phát huy vai trò cảnh sát khu vực trong bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
CSKV Công an Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Về nhận công tác tại Công an Phường Trần Hưng Đạo (TP.Phủ Lý) từ năm 2003 đến nay, bằng sự tận tâm, trách nhiệm với nghề, Trung tá Vũ Thị Kim Ninh đã khẳng định vai trò trong công tác bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.

“CSKV như người “làm dâu trăm họ” bởi thường xuyên tiếp xúc, gắn bó với đời sống nhân dân, từ chuyện vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”,  xích mích hàng xóm láng giềng, chuyện thanh thiếu niên hư hay những thông tin về tội phạm... tất cả đều được phản ánh đến CSKV. Và với tôi cũng như các đồng đội, những chuyện ấy đã đem lại niềm vui bởi khi nhận được thông tin hoặc lời cảm ơn từ người dân, nghĩa là nhân dân luôn tin tưởng, quý mến mình. Đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ”. Trung tá Vũ Thị Kim Ninh chia sẻ:

Khác với TP Phủ Lý, phường Bạch Thượng (thị xã Duy Tiên) là địa bàn có nhiều khu công nghiệp (KCN), cơ quan, doanh nghiệp hoạt động. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH, song cũng tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Vì vậy, ngay khi nhận nhiệm vụ, các đồng chí CSKV phường Bạch Thượng đã nhanh chóng bám sát địa bàn, rà soát nhân hộ khẩu, lập danh sách, gọi hỏi răn đe, giáo dục và tổ chức cho những đối tượng có biểu hiện phạm tội ký cam kết không vi phạm pháp luật. Cùng với đó, tham mưu với Công an phường bắt nhiều vụ vi phạm pháp luật, được người dân đồng tình ủng hộ.

Điển hình, qua công tác quản lý địa bàn và bằng biện pháp nghiệp vụ ngày 31/8/2021, lực lượng CSKV Công an phường Bạch Thượng đã nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng Hoàng Xuân Vườn (ở Tổ phố Kim Hòa, phường Tiên Nội, Duy Tiên) là thủ phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Công ty TNHH Leo Jins Việt Nam (thuộc Tổ phố Thần Nữ, phường Bạch Thượng, Duy Tiên).

Nhận xét về lực lượng CSKV, đồng chí Bùi Đức Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bạch Thượng, cho biết: “Các đồng chí CSKV rất nhiệt tình, trách nhiệm, không quản khó khăn, vất vả, khi có vụ việc ở cơ sở bất kể thời gian nào cũng đều có mặt kịp thời xử lý, không để phức tạp... Vì vậy, nhân dân luôn tin yêu, quý trọng, coi CSKV như người nhà. Nhờ có CSKV mà ANTT luôn ổn định, nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế hộ…”.

Xác định vai trò của CSKV là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm ANTT ở cơ sở, cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, Đảng ủy, lãnh đạo Công an Hà Nam thường xuyên quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng này. Hằng năm, Công an tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của lực lượng CSKV, từ đó có kế hoạch sắp xếp, luân chuyển địa bàn cho phù hợp; đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ theo từng chuyên đề, tổ chức hội thi, kiểm tra chất lượng CSKV. Vào dịp cuối năm, công an các phường duy trì tổ chức hội nghị “CSKV lắng nghe ý kiến nhân dân”, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho lực lượng CSKV đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Với 73 đồng chí phụ trách 150 tổ phố thuộc 20 phường trong toàn tỉnh, 5 năm qua, lực lượng CSKV phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh giải quyết hơn 1.200 vụ việc, tổ chức xác minh, truy bắt, vận động 43 đối tượng truy nã, truy tìm; lập 801 hồ sơ đề nghị đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc, giáo dục tại phường, xã; hỗ trợ, giúp đỡ tạo việc làm ổn định cho 171 trường hợp; đấu tranh, triệt xóa hàng chục tụ điểm tệ nạn xã hội.

Lực lượng CSKV cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền duy trì, phát huy hiệu quả một số mô hình: “Camera an ninh”, “Móc khóa an ninh”, “3 giảm, 4 giữ”, “3 quản, 3 biết”…, qua đó hướng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, từng bước xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, vững chắc từ cơ sở.

Hồng Sâm

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.