Mô hình “Tổ tự quản toàn diện tại khu dân cư” ở Lý Nhân

Nhằm tập hợp, đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lý Nhân triển khai Đề án xây dựng mô hình “Tổ tự quản toàn diện tại khu dân cư”. Với việc triển khai đồng bộ, thống nhất của cấp ủy cơ sở, các tổ tự quản, người dân đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Năm 2019, sau khi hoàn thành sắp xếp, sáp nhập thôn, nhằm phát huy tính tự chủ, tự quản và trách nhiệm của người dân trong việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xã Xuân Khê (Lý Nhân) đã triển khai xây dựng mô hình “Tổ dân cư tự quản” tại khu dân cư.

Trên tinh thần tự nguyện, tự giác, tự chịu trách nhiệm, xã Xuân Khê đã thành lập 50 tổ dân cư tự quản tại 5 thôn, với 2.331 hộ tham gia. Mỗi tổ phụ trách từ 35-40 hộ liền kề trên địa bàn dân cư. Sau 2 năm đi vào hoạt động, các tổ dân cư tự quản đã đi vào nền nếp, có sức lan tỏa rộng khắp và phát huy hiệu quả trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh cộng đồng trong tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, phòng, chống tệ nạn xã hội và tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn dân cư.

Từ tính hiệu quả của mô hình này đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020. Đây cũng là xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện Lý Nhân và của tỉnh.

Mô hình “Tổ tự quản toàn diện tại khu dân cư” ở Lý Nhân
Lãnh đạo huyện Lý Nhân tặng hoa chúc mừng Tổ tự quản toàn diện khu dân cư thôn 4, xã Chính Lý (Lý Nhân).

Từ hiệu quả thực tiễn đó, sau khi bàn bạc thống nhất, rút kinh nghiệm, năm 2021, BTV Huyện ủy Lý Nhân triển khai Đề án xây dựng mô hình “Tổ tự quản toàn diện tại khu dân cư”. Trước mắt, BTV Huyện ủy giao cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng 1 mô hình “Tổ tự quản toàn diện tại khu dân cư”. Đến nay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 5 xã tiến hành thành lập 5 tổ tự quản tại 5 khu dân cư. Mô hình “Tổ tự quản toàn diện tại khu dân cư” tuy thành lập chưa lâu nhưng bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân. 

Ông Đỗ Văn Thông, Tổ trưởng “Tổ tự quản toàn diện tại khu dân cư” thôn 4, xã Chính Lý chia sẻ: Tổ tự quản khu dân cư thôn 4 có 97 hộ tham gia, tương ứng 297 khẩu. Tuy mới đi vào hoạt động, nhưng thời gian qua, các thành viên trong tổ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Từ nhà, ngoài ngõ đều được các hộ dân dọn dẹp, sắp xếp ngăn nắp. Nhân dân còn tích cực trồng và chăm sóc cây hoa ven đường, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch – đẹp. 

Cũng như Tổ tự quản toàn diện khu dân cư thôn 4, xã Chính Lý, Tổ tự quản toàn diện khu dân cư Tổ dân phố Nguyễn Khuyến, thị trấn Vĩnh Trụ bước đầu hoạt động khá hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Hà, thành viên Tổ tự quản toàn diện khu dân cư Tổ dân phố Nguyễn Khuyến chia sẻ: Tổ dân cư tự quản có 83 hộ dân, tương ứng 283 nhân khẩu, trên 90% là cán bộ, công chức, viên chức. Từ ngày thành lập, chúng tôi tập trung tuyên truyền các hộ dân quan tâm bảo vệ môi trường. Theo đó, sáng chủ nhật tổ vận động các hộ dân tổng vệ sinh môi trường. Cùng với đó, giám sát, theo dõi biến động về nhân khẩu, kịp thời phát hiện, thông báo với chính quyền về các trường hợp phải cách ly, theo dõi, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Xác định việc xây dựng mô hình “Tổ tự quản toàn diện tại khu dân cư” nhằm tập hợp, đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận và sức mạnh tổng hợp toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; động viên nhân dân chủ động chung tay, góp sức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao, BTV Huyện ủy Lý Nhân đã triển khai Đề án xây dựng mô hình “Tổ tự quản toàn diện tại khu dân cư”.

Để mô hình đạt được hiệu quả, toàn diện, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình cụ thể, phù hợp với từng khu dân cư và nhu cầu nguyện vọng của nhân dân. Tuy mới đi vào hoạt động, đến nay bước đầu mô hình đã phát huy sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và trở thành phong trào tự nguyện, tự giác của người dân. 

Đồng chí Trần Minh Ngọc, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lý Nhân cho biết: Hiệu quả bước đầu của mô hình “Tổ tự quản toàn diện tại khu dân cư” là tiền đề để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tham mưu với BTV Huyện ủy tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng tại các khu dân cư trên địa bàn huyện. Để mô hình phát huy hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục tham mưu với BTV Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tạo điều kiện và duy trì hoạt động của mô hình. Qua đó, phát huy vai trò sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ngay từ cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy