Công an tỉnh tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020

Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, giao lưu, biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; triển khai phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2020-2025.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Trần Đức Thuần, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Quyết, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Văn Hùng, Bí thư Thành ủy Phủ Lý; đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc...

Công an tỉnh tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 20152020
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

5 năm qua, phong trào thi đua “Vì ANTQ” luôn được Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, sát thực, khơi dậy ý chí phấn đấu, phát huy trí tuệ, tài năng sáng tạo trong cán bộ, chiến sỹ (CBCS). Giai đoạn 2015 - 2020, Công an tỉnh tổ chức phát động 22 đợt thi đua gối sóng, 25 đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại. Thông qua phong trào thi đua, nhiều đơn vị từ trung bình vươn lên thành đơn vị xuất sắc toàn diện, liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; động viên khích lệ CBCS nỗ lực vượt qua khó khăn, mưu trí, dũng cảm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đạt hiệu quả cao, góp phần kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự, không để hình thành băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 83%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 97%, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm. Các lĩnh vực: trật tự an toàn giao thông, cải cách tư pháp, cải cách hành chính phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả phong trào thi đua “Vì ANTQ”, nhiều năm liên tục Công an tỉnh được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”; trên 3 nghìn lượt CBCS được các cấp khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua “Vì ANTQ” Công an tỉnh đạt được trong giai đoạn 2015-2020. Về nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2020-2025, các đồng chí đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tổ chức tốt phong trào thi đua “Vì ANTQ” với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào thi đua khen thưởng; chú trọng khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và làm nhiệm vụ ở những lĩnh vực khó khăn, phức tạp, nguy hiểm. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về ANTT, trước mắt triển khai có hiệu quả phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phấn đấu giảm tội phạm hình sự từ 3-5% mỗi năm; tăng cường hiệu lực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phối hợp làm tốt công tác dân vận, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.

Công an tỉnh tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015  2020
Những tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 được biểu dương khen thưởng.

Nhân dịp này, Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019; 75 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2015-2020 và 20 gương phụ nữ, thanh niên tiêu biểu Công an tỉnh năm 2019 được vinh danh, khen thưởng.

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.