Công an tỉnh tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán

Sáng 17/3, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh.

Công an tỉnh tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán
Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng chống tội phạm đã tới dự.

Sau 2 tháng ra quân (15/12/2021-14/2/2022), công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung tiến hành điều tra, làm rõ 48 vụ, 146 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 96%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Công an tỉnh tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo đó, lực lượng công an đã phát hiện, bắt 10 vụ, 11 đối tượng vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; 3 vụ, 3 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 500 người trên không gian mạng; bắt 97 vụ, 183 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; phát hiện, xử lý 175 vụ vi phạm về buôn bán hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu; 2 vụ, 2 đối tượng “tham ô tài sản”; 1 vụ, 1 đối tượng “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; xử lý 209 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; bắt 28 vụ, 31 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ; vận động 32 người giao nộp 28kg pháo...

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, các đơn vị, lực lượng công an trong tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực công tác nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn và phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay, tiêu biểu như: “Liên kết bảo đảm ANTT và vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý”, “Kết nối Zalo – Vì bình yên cuộc sống”, “Camera an ninh”, “Chợ đạt chuẩn an toàn phòng cháy, chữa cháy”…qua đó, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hoá- xã hội của địa phương, được các cấp, ngành, quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: các đơn vị, lực lượng Công an tỉnh chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm công tác thường trực và công tác chiến đấu; Ban hành, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phục vụ các nhiệm vụ của địa phương cũng như bảo đảm ANTT phục vụ việc tổ chức các hoạt động của SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nam; tập trung cao độ tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, trốn thuế, “tín dụng đen”; tập trung xây dựng các quy chế, quy trình để phục vụ công tác thi đua khen thưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ…

Công an tỉnh tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả, thành tích nổi bật mà các đơn vị, lực lượng công an trong tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc một số nhiệm vụ trọng tâm: Làm tốt công tác nắm, đánh giá tình hình địa bàn, quản lý chặt các đối tượng, chủ động phòng ngừa là chính, bảo vệ an ninh từ xa, từ sớm, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT. Cùng đó, tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm tội phạm hình sự, các đường dây, tụ điểm về tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý cư trú, người nước ngoài, cơ sở kinh doanh có điều kiện gắn với đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mặt khác, quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an từ tỉnh tới cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Công an tỉnh tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. 

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm đã được trao tặng cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy