Công an huyện Bình Lục 4 ngày đêm nỗ lực truy tìm, đưa bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ bỏ nhà đi về với gia đình

Sáng 17/8, Công an huyện Bình Lục đưa ra thông báo chính thức về kết quả điều tra vụ việc bé gái 13 tuổi T.T.K.H (Hưng Công, Bình Lục) sau 5 ngày mất tích, đã được truy tìm và đưa về với gia đình.

Theo đó, đêm 16/8/2022 sau khi xác minh làm rõ đối tượng nghi vấn và nơi cháu bé đang ở, các tổ công tác Công an huyện Bình Lục phối hợp với Công an xã Phương Liễu (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) và Công an xã Đào Dương (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đã tìm thấy cháu bé tại một nhà trọ trên địa bàn xã Phương Liễu. Đồng thời đưa đối tượng đã dụ dỗ cháu H. về cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

Công an huyện Bình Lục 4 ngày đêm nỗ lực truy tìm đưa bé gái 13 tuổi bỏ nhà đi về với gia đình
Thượng tá Dương Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Bình Lục trao đổi với gia đình anh Đ.

Trước đó, ngày 12/8/2022, Công an xã Hưng Công nhận được tin báo của gia đình anh Trần Văn Đ. (SN 1977, trú ở xã Hưng Công, Bình Lục) về việc từ khoảng 16 giờ ngày 11/8 con gái anh là cháu T.T.K.H (SN 2009) bỏ nhà đi không về, nghi vấn bị dụ dỗ hoặc bắt cóc.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Bình Lục đã trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an xã Hưng Công, công an các xã, thị trấn và các lực lượng Công an huyện tập trung tổ chức xác minh, truy tìm cháu bé.

Công an huyện Bình Lục 4 ngày đêm nỗ lực truy tìm đưa bé gái 13 tuổi bỏ nhà đi về với gia đình
Đối tượng Tăng Văn Nguyên tại cơ quan Công an.

Quá trình xác minh, truy xét, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn khi thiếu thông tin, điện thoại của cháu H. tắt máy, không liên lạc được… Nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ công an và bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 4 ngày đêm nỗ lực truy tìm, đến 22 giờ ngày 16/8, lực lượng chức năng đã xác định chính xác nơi ở của cháu H. và đối tượng Tăng Văn Nguyên (SN 1996, thường trú tại thôn Hạ Sơn, xã Vỹ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang)- kẻ đưa cháu H. bỏ trốn khỏi gia đình.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tăng Văn Nguyên khai nhận quen biết cháu H. qua mạng xã hội từ khoảng tháng 2/2022, thời gian gần đây đã rủ rê cháu H. bỏ đi khỏi nhà để tìm việc làm. Hiện Công an huyện Bình Lục phối hợp với Công an huyện Ân Thi (Hưng Yên), Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng Công an huyện Bình Lục, tại cơ quan Công an, gia đình anh Đ. đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Bình Lục đã giúp gia đình anh tìm được cháu H về với gia đình.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy