Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng là “ngôi nhà chung” của cán bộ, hội viên nhà báo trong tỉnh

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện quan trọng đối với những người làm báo tỉnh Hà Nam; là dịp để đánh giá, nhìn nhận và khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm của những người làm báo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Là “mái nhà chung” của những người làm báo, nhiệm kỳ qua (2015-2020), Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, nổi bật là hoạt động hỗ trợ, nâng cao nghiệp vụ cho đông đảo cán bộ, hội viên các chi hội trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nhà Báo tỉnh đã tích cực, chủ động tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Báo chí 2016, Chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong từng lĩnh vực mới. Đồng thời, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa các hoạt động gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh xứng đáng là “ngôi nhà chung” của cán bộ hội viên nhà báo trong tỉnh
Nhà báo Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nam trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho các hội viên. Ảnh: Thế Trang 

Công tác tập hợp, rèn luyện hội viên, xây dựng tổ chức hội được quan tâm: Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã chỉ đạo các chi hội thường xuyên duy trì sinh hoạt với những nội dung cụ thể, thiết thực theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của Điều lệ hội, giúp cho hội viên nâng cao ý thức giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực học tập, công tác, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng báo chí. 

Hiện Hội Nhà báo Hà Nam có 3 chi hội trực thuộc (Chi hội Hội Nhà báo Báo Hà Nam, Chi hội Hội Nhà báo Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Chi hội Hội Nhà báo Tạp chí Sông Châu), với tổng số 119 hội viên. 5 năm qua, báo chí Hà Nam tiếp tục có bước phát triển. Đội ngũ người làm báo được tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp, trình độ ngày một nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, đa dạng thông tin trên các loại hình báo chí. Các cơ quan báo chí của tỉnh được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động, luôn giữ vững định hướng chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tuyên truyền kịp thời, chính xác, hiệu quả toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Báo Hà Nam, ngoài các số báo in hằng ngày, số cuối tuần và hằng tháng, từ ngày 1/1/2017,  hòa mạng Báo Hà Nam điện tử. Đến nay, trung bình mỗi ngày Báo Hà Nam điện tử có khoảng 70 nghìn người truy cập, với tổng lượng truy cập đã đạt hơn 41 triệu lượt người. Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nam duy trì, phát triển hiệu quả 3 loại hình báo chí là báo nói, báo hình và báo mạng. Phát thanh và tiếp phát từ 18-20h/ngày. Chương trình chủ yếu làm trực tiếp và làm thẳng. Truyền hình phát và tiếp phát 24/24h/ngày. Trang thông tin điện tử tổng hợp (báo mạng) hoạt động 24/24h, được nâng cấp từ 3 lớp lên 7 lớp, thực hiện online và offline... Tạp chí Sông Châu thu hút đông đảo đội ngũ văn nghệ sỹ trong và ngoài tỉnh tham gia, xuất bản định kỳ 2 tháng/1 ấn phẩm với nội dung phong phú, hình thức trình bày, in ấn ngày càng hấp dẫn...

Không ngừng nỗ lực rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, 5 năm qua, đội ngũ những người làm báo Hà Nam nhanh nhạy chuyển tải đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương... tới đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời thông tin, phản ánh đa dạng các mặt đời sống xã hội; đặc biệt, phản ánh những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống, nêu lên những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để các cấp, ngành chức năng nắm bắt, xem xét, giải quyết kịp thời... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

Phải khẳng định rằng, có được bước phát triển trên, ngoài sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cơ quan quản lý báo chí, sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, phóng viên, biên tập viên..., có vai trò quan trọng của tổ chức Hội Nhà báo tỉnh trong việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên. Theo đồng chí Trần Xuân Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, bên cạnh bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền trên hệ thống báo chí. Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đã chủ động phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. 

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh xứng đáng là “ngôi nhà chung” của cán bộ hội viên nhà báo trong tỉnh
Phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tác nghiệp tại khu dân cư Đình Tràng, phường Lam Hạ (TP Phủ Lý) thời điểm dỡ bỏ cách ly sau một thời gian phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đan Vũ

5 năm qua, trung bình mỗi năm Hội Nhà báo tỉnh tổ chức từ 1-2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên các chi hội trực thuộc. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng bám sát vào nhu cầu thực tế của cán bộ, hội viên các chi hội đề xuất, do đó các lớp tập huấn thu hút được đông cán bộ, hội viên tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Đó là các lớp tập huấn về làm báo đa phương tiện, kỹ năng làm báo điện tử; tập huấn về quay phim, dựng hình; tập huấn về cách khai thác và thể hiện đề tài về công tác xây dựng Đảng, cách viết phóng sự, tổ chức các chuyên trang, chuyên đề trên báo in, các chuyên mục trên chương trình phát thanh và truyền hình... 

Không chỉ quan tâm mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhiệm kỳ qua, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh còn chú trọng chỉ đạo và tạo điều kiện cho các chi hội tổ chức nhiều hoạt động nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng làm báo cho cán bộ, hội viên như: giao lưu, tọa đàm trao đổi nghiệp vụ... Nổi bật, Chi hội Hội Nhà báo Báo Hà Nam và Chi hội Hội Nhà báo Đài Phát thanh – Truyền hình hằng năm đều tổ chức các kỳ sinh hoạt chuyên về: nâng cao chất lượng chương trình thời sự, nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, chất lượng ảnh báo chí, chất lượng bài viết thể loại phóng sự, phóng sự điều tra... Ngoài ra, các chi hội nhà báo thuộc Hội Nhà báo Hà Nam còn cử nhiều lượt hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ do Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Góp phần hỗ trợ nâng cao hoạt động nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên các chi hội, nhiều năm qua Hội Nhà báo Hà Nam còn làm tốt việc triển khai Đề án hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Hằng năm, từ khâu phổ biến, quán triệt nội dung, yêu cầu đến khâu đăng ký đề tài, sơ chọn và công tác thẩm định, nghiệm thu của Hội đồng thực hiện Đề án hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của tỉnh đều bảo đảm dân chủ, khách quan, chính xác. 5 năm qua, các cơ quan báo chí ở Hà Nam đã lựa chọn được 85 tác phẩm báo chí chất lượng cao tham gia đề án, được Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm. Từ những tác phẩm báo chí này, hằng năm Hội Nhà báo tỉnh lựa chọn ra các tác phẩm gửi tham gia các giải báo chí của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và Giải Báo chí quốc gia. Kết quả, nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nhà báo Hà Nam có 3 tác phẩm đạt giải B, 1 tác phẩm đạt giải C, 2 tác phẩm đạt giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia; nhiều tác phẩm đạt giải tại các kỳ Liên hoan truyền hình toàn quốc...
Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội Nhà báo Hà Nam đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ mới, đó là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng với vai trò, vị trí của tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập hợp đoàn kết rộng rãi những người làm báo trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp báo chí của tỉnh. Ra sức tuyên truyền, động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, công tác, học tập, xây dựng đời sống mới, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ đối với các cơ quan báo chí và người làm báo Hà Nam. Cùng với đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp; đoàn kết tập hợp hội viên... Đây chính là những yếu tố then chốt để xây dựng tổ chức Hội Nhà báo tỉnh ngày càng vững mạnh, xứng đáng là “mái nhà chung” của cán bộ, hội viên các cơ quan báo chí ở Hà Nam.

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy