Trao quà tết cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam huyện Lý Nhân

Chiều 18/1, đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Văn Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã về trao quà tết cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam huyện Lý Nhân được phân bổ từ Chương trình “Đêm chung tay tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Kỷ Hợi 2019”.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo của UBND huyện Lý Nhân, thời gian qua công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện trên địa bàn được các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo; thăm hỏi, trợ cấp, mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng bảo trợ xã hội. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã hỗ trợ hơn 20.400 thẻ BHYT cho hộ nghèo, hơn 10 tỷ đồng, gần 10 tấn gạo dịp tết và dịp giáp hạt; hỗ trợ tiền cho hộ nghèo, gia đình chính sách hơn 9,7 tỷ đồng. Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương cũng luôn quan tâm, chăm lo tặng quà nhân dịp lễ, tết cho gia đình nạn nhân chất độc da cam.

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà Tết cho các  hộ nghèo huyện Lý Nhân.

Tại buổi trao quà, đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Văn Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chuyển số tiền hỗ trợ đón tết cho 1.934 hộ nghèo (trị giá 967 triệu đồng) và 261,5 triệu đồng quà tết cho 751 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện.

Đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Lý Nhân đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đối với hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa huyện. Đồng thời cam kết sẽ nhanh chóng chuyển quà đến từng đối tượng, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam đón tết thêm đầy đủ, đầm ấm. Cùng đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quan tâm chăm lo cho các đối tượng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.