Thành phố Phủ Lý tổng kết nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021

Sáng 4/1, thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển KT-XH , phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác thi đua khen thưởng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố.

Năm 2021, thành phố Phủ Lý hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH với những thành tích nổi bật: Tổng thu ngân sách tăng 18%, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 13%; giá trị sản xuất công nghiệp  tăng 10,8%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 12,2%. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo diện tích cơ cấu giống, mùa vụ, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh.

Công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng được triển khai hiệu quả, nhiều dự án hoàn thành vượt tiến độ. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, trật tự xây dựng trên địa bàn được tăng cường, hoạt động quản lý đô thị đi vào nền nếp, góp phần nâng cao diện mạo đô thị của thành phố. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Thành phố Phủ Lý tổng kết nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2021
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trần Hưng Đạo.
Thành phố Phủ Lý tổng kết nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2021
Các tập thể được nhận Cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2021 của UBND tỉnh.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được triển khai có hiệu quả, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo sức lan toả sâu rộng. Hết năm 2021, tổng số thôn, xóm, tổ dân phố có nhà văn hoá, nơi sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn thành phố đạt 100%; phường xã có nhà văn hoá đạt đạt 71,4%; tỷ lệ thôn, tổ, dân phố văn hoá đạt 90,2%, tỷ lệ gia đình văn hoá 95,4%. Năm 2021, công tác khen thưởng được quan tâm, chú trọng, các phong trào thi đua được triển khai thiết thực, hiệu quả, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH của thành phố. 

Năm 2021 mặc dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị và người dân đã vào cuộc quyết liệt, qua đó nhanh chóng kiểm soát tình hình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, thành phố cần tập trung thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển KT-XH. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh uỷ đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị thành phố chấn chỉnh tồn tại yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường. Xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng của cơ sở góp phần đưa phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của thành phố từng bước phát triển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của thành phố Phủ Lý, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trần Hưng Đạo vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 – 2020 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí cũng đã trao tặng Cờ thi đua cho Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phòng Nội vụ thành phố; Nhân dân và cán bộ xã Kim Bình, Nhân dân và cán bộ phường Lương Khánh Thiện.

Lãnh đạo thành phố cũng đã tiến hành trao các danh hiệu và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân xuất sắc của thành phố.

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy