Quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công

Những năm qua, trên cơ sở bám sát định hướng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), của tỉnh, Sở LĐ- TB&XH Hà Nam đã chỉ đạo phòng chức năng và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng. Qua đó, không chỉ giúp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành, mà còn thực hiện tốt chế độ chính sách đối với NCC bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với NCC.

 

Quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà động viên thương binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng. Ảnh: Chu Uyên

Để thực hiện tốt chính sách ưu đãi NCC, hằng năm, Sở LĐ- TB&XH luôn chủ động phối hợp với các ngành liên quan làm tốt vai trò tham mưu với UBND tỉnh về công tác ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chế độ chính sách ưu đãi NCC; chỉ đạo hướng dẫn phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố thẩm định đối tượng thuộc diện được tặng quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ bảo đảm đúng, đủ đối tượng; tham mưu, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai điều chỉnh trợ cấp NCC và thân nhân theo đúng quy định...

Theo đó, việc thẩm định hồ sơ đối tượng được thực hiện dân chủ, công khai theo 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) nhằm hạn chế sai sót và tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách đối với NCC. Trên cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đến cán bộ các xã, phường, thị trấn; cụ thể hoá cách tổ chức triển khai chế độ chính sách mới kịp thời và đúng chế độ, năm 2024, Phòng Người có công (Sở LĐ- TB&XH) đã thẩm định, xét duyệt trên 7.000 đối tượng được thụ hưởng chính sách ưu đãi NCC; giải quyết 33 hồ sơ về chế độ thương binh, bệnh binh, mất sức lao động; thẩm định, xét duyệt 65 hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...

Quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi các thương binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên. Ảnh: Chu Uyên

Ông Đào Tiến Hùng, Phó Trưởng phòng Người có công (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: Thực hiện chế độ chính sách NCC là nhiệm vụ quan trọng, được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. Ngành LĐ-TB&XH từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, công khai, đúng chính sách, đủ đối tượng quy định. Theo đó, đối tượng và gia đình chính sách, NCC được thăm hỏi động viên, giúp đỡ giải quyết kịp thời khó khăn cuộc sống. Phong trào xây dựng xã phường làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ được thực hiện và duy trì có hiệu quả; 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ...

Quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy thăm, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chinh ở tổ dân phố Ngô Tân, phường Tiên Nội (Duy Tiên). Ảnh: Trần Ích

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ nhà ở cho NCC với cách mạng được toàn xã hội quan tâm. Cùng với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và sự đóng góp nguồn lực, ngày công của cộng đồng đã giúp hộ NCC xây mới, sửa chữa nhà ở, tạo điều kiện cho các gia đình có nhà ở an toàn, ổn định, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Theo số liệu thống kê toàn tỉnh hiện có trên 1.600 hộ NCC thuộc diện cần sửa chữa, xây mới nhà ở và sẽ triển khai hỗ trợ trong năm 2025.

Quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công
Ban Thanh niên - Ban Phụ nữ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh thăm, tặng quà thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Trần Ích

Hằng năm, công tác thẩm định, tham mưu, tổ chức thăm hỏi tặng quà dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh – Liệt sỹ được ngành LĐ- TB&XH thực hiện chu đáo, bảo đảm đúng, đủ đối tượng theo quy định. Theo đó, năm 2024 có 26.726 người được Chủ tịch nước tặng quà với tổng trị giá 8.237.500.000 đồng; tỉnh tặng quà cho 26.751 người, tổng trị giá gần 16,2 tỉ đồng. Nhân dịp Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, Chủ tịch nước tặng quà cho 26.385 người, tổng trị giá trên 8,1 tỉ đồng; tỉnh tặng quà cho 26.507 người, trị giá xấp xỉ 16 tỉ đồng. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn đại biểu tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Đường 9 tỉnh Quảng Trị; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị quà và phục vụ các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh trên địa bàn tỉnh và tỉnh ngoài.

Để góp phần chăm lo đời sống, sức khỏe NCC, hằng năm, ngành đã tham mưu tổ chức cho hàng nghìn NCC đi điều dưỡng tập trung tại các khu điều dưỡng trong và ngoài tỉnh, điều dưỡng tại nhà... bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn. Năm 2024, toàn tỉnh đã thực hiện chế độ điều dưỡng cho 6.489 NCC; trong đó, điều dưỡng tập trung cho 1.985 người, điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà cho 4.504 người. Với sự quan tâm từ nhiều phía đã giúp NCC phấn khởi, yên tâm, thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công
Cán bộ MTTQ huyện, Ban CHQS huyện, các ban, ngành, đoàn thể và xã Bình Nghĩa (Bình Lục) chúc mừng gia đình thương binh Đặng Văn Nhuận. Ảnh: Phương Dung

Với quyết tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi NCC, thời gian tới, trước mắt là năm 2025, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Hà Nam tiếp tục tăng cường thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội về chế độ chính sách ưu đãi đối với NCC; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác LĐ-TB&XH để giải quyết tốt chế độ chính sách NCC. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030”, cấp tài khoản an sinh xã hội cho đối tượng NCC, triển khai chi trả qua tài khoản an sinh xã hội; tham mưu với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh – Liệt sỹ; phân bổ chỉ tiêu điều dưỡng NCC cho các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và Điều dưỡng người có công tỉnh…

Xuân Ất Tỵ đang về cũng là lúc công tác tham mưu, tổ chức thăm, tặng quà, chăm lo đời sống gia đình chính sách, NCC đang được ngành LĐ-TB&XH tích cực triển khai; các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội cũng có nhiều kế hoạch, hoạt động nhằm chung tay tri ân, giúp gia đình chính sách, NCC đón Tết an vui, đủ đầy.

Trần Xuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy