LĐLĐ huyện Lý Nhân tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021-2022

Chiều 22/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021-2022.

LĐLĐ huyện Lý Nhân tổng kết hoạt động công đoàn năm học 20212022
Toàn cảnh hội nghị.

Năm học 2021-2022, hoạt động của các công đoàn cơ sở (CĐCS) khối trường học gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song toàn ngành đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, tổ chức công đoàn đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại đơn vị.

LĐLĐ huyện Lý Nhân tổng kết hoạt động công đoàn năm học 20212022
Đại diện LĐLĐ tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho đồng chí Trần Minh Ngọc, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện.

Các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo được đẩy mạnh, trọng tâm là phong trào “Hai tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”… Thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, kết thúc giai đoạn 1, các CĐCS khối giáo dục của huyện đã có 2.030 sáng kiến được cập nhật, vượt 8,2 lần kế hoạch LĐLĐ tỉnh giao.

LĐLĐ huyện Lý Nhân tổng kết hoạt động công đoàn năm học 20212022
CĐCS Trường THCS Nam Cao được tặng Cờ của LĐLĐ tỉnh.

Trong năm học, các CĐCS đã xem xét, bồi dưỡng kết nạp 53 đoàn viên ưu tú vào Đảng, nâng số đảng viên trong ngành lên 1.079 đồng chí. Công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm học 2022-2023, LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS khối giáo dục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; triển khai hiệu quả giai đoạn 2 chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đặc biệt tuyên truyền, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

LĐLĐ huyện Lý Nhân tổng kết hoạt động công đoàn năm học 20212022
Lãnh đạo LĐLĐ huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm học 2021-2022.

Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua; phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến nhà giáo, người lao động và cán bộ công đoàn. Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

Tại hội nghị, 1 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn.” Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể; Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể; LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 27 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

LĐLĐ huyện Lý Nhân tổng kết hoạt động công đoàn năm học 20212022
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong giai đoạn nước rút thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 1 được LĐLĐ huyện khen thưởng.

LĐLĐ huyện cũng trao tặng giấy khen cho 10 tập thể CĐCS có nhiều thành tích trong thực hiện chương trình cao điểm nước rút chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 1.

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy