Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 20/11, nhân Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cùng với đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đến nhiều nhà trường, thăm chúc mừng các thầy, cô giáo.

* Đoàn do đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dự Ngày hội âm nhạc, Mỹ thuật và chúc mừng thầy trò Trường Tiểu học thị trấn Quế, huyện Kim Bảng. Cùng đi với đoàn có đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Kim Bảng và Đảng ủy thị trấn. 

Lãnh đạo tỉnh thăm chức mừng các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 2011
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy trò Trường Tiểu học thị trấn Quế, huyện Kim Bảng.

Tại buổi lễ, thầy và trò nhà trường đã cùng nhau ôn lại sự hình thành và ra đời của ngày Nhà giáo Việt Nam và khẳng định ngày 20/11 hằng năm là nguồn cổ vũ, động viên các nhà giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về giáo dục, là ngày biểu dương khen thưởng những thành tích của các thầy, cô giáo.

Các em học sinh hưởng ứng ngày này bằng hành động tỏ lòng quý mến, biết ơn các thầy cô giáo, cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức, giúp đỡ bạn bè, vâng lời thày cô… 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và cấp ủy chính quyền địa phương đã trao tặng những bó hoa tươi thắm chúc mừng các thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học thị trấn Quế thi đua dạy tốt, học tốt.

* Tới dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) tại xã La Sơn (huyện Bình Lục) có các đồng chí: Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Lục.

Lãnh đạo tỉnh thăm chức mừng các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 2011
Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các nhà trường của xã La Sơn nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Thời gian qua, xã La Sơn luôn quan tâm đầu tư cho công tác giáo dục - đào tạo; trong đó, cơ sở hạ tầng được hoàn thiện với 100% trường học cao tầng, kiên cố. Cả 3 cấp học (THCS, tiểu học, mầm non) đều đạt chuẩn Quốc gia. Riêng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 2, được công nhận Lá cờ đầu của tỉnh. Trường tiểu học đang được xây dựng và hoàn thiện, phấn đấu được công nhận đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 2 trong năm 2020. Song song với việc đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học của các cấp học đều được nâng lên, nhiều học sinh tiểu học, THCS tham gia và đạt giải cao tại các kỳ thi cấp Quốc gia, tỉnh, huyện. Đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo.

Tại lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, xã đã tặng hoa, chúc mừng, động viên đội ngũ giáo viên trên địa bàn xã tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục chung của huyện và tỉnh phát triển.

* Sáng ngày 20/11, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do các đồng chí: Đinh Văn An, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng và chia vui với các thầy, cô giáo Trường Tiểu học xã Thanh Tâm (huyện Thanh Liêm).

Lãnh đạo tỉnh thăm chức mừng các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 2011
Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Trường Tiểu học xã Thanh Tâm có 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học 2020-2021, nhà trường có 12 lớp với 400 học sinh. Trong những năm qua, thầy và trò nhà trường đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy, học tập. Giáo dục đại trà từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi ngày càng tăng qua các năm học. Trong năm học 2019-2020, Trường Tiểu học xã Thanh Tâm có 97 học sinh đạt giải tại các cuộc thi như: Trạng nguyên Tiếng Việt; Trạng nguyên toàn tài; thể dục, thể thao cấp tỉnh; giao lưu Olympic cấp huyện các môn Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh. Toàn trường có 21 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó, có 3 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 4 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen, 6 cá nhân được Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo tặng giấy khen, 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Tập thể nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

Nhân dịp 20/11, các đại biểu và thầy, cô giáo của nhà trường đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, quá trình hình thành, phát triển của nhà trường. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Trường Tiểu học xã Thanh Tâm quyết tâm, trong năm học 2010-2021 sẽ thực hiện có hiệu quả chương trình đổi mới giáo dục phổ thông đối với khối lớp 1; bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chuyên môn; làm tốt công tác xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục... 

* Sáng 20/11 Trường THPT B Kim Bảng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Các đồng chí: Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện cấp ủy, chính quyền các cấp tới dự, chúc mừng. 

Lãnh đạo tỉnh thăm chức mừng các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 2011
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

38 năm xây dựng, trưởng thành, các thầy, cô giáo, học sinh Trường THPT B Kim Bảng không ngừng phấn đấu, giành nhiều danh hiệu cao quý. Năm học 2019-2020, kết quả xếp loại học sinh cuối năm trên 82% đạt khá, giỏi, 100% học sinh tốt nghiệp trong kỳ thi THPT quốc gia với điểm trung bình trên 6,8 điểm, xếp thứ 4 toàn tỉnh. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trường có 102 em đạt giải (trong đó 9 giải nhất, 32 giải nhì, 37 giải Ba và 24 giải khuyến khích) là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về kết quả thi học sinh giỏi.

Cơ sở vật chất của trường được đầu tư, giữ gìn khang trang, sạch đẹp. Năm 2019 nhà trường vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tập thể đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2018-2019 đến 2019-2020. Nhà trường có 2 thầy cô được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 1 thầy cô được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; 10 thầy cô nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 19 thầy cô nhận giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT.

Năm học 2020- 2021, thầy trò Trường THPT B Kim Bảng tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp về giáo dục; đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Cùng với rèn luyện đạo đức, nhà trường tổ chức tốt hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Tri ân các thầy, cô giáo đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định trong thành tích chung của nhà trường có sự đóng góp, hy sinh to lớn của các thầy cô giáo.  Cùng với biểu dương, ghi nhận những cố gắng nỗ lực của thầy cô giáo trong thời gian qua, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam đồng chí gửi lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn tới các thầy cô, đề nghị các thầy cô giáo tiếp tục thi đua dạy tốt, có nhiều sáng kiến nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học, là tấm gương cho học trò noi theo.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường, đồng chí Trần Xuân Dưỡng đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, xây dựng nhà trường thực sự an toàn, lành mạnh, thân thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững vị trí tốp đầu trong khối THPT của tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện…

Tại lễ kỷ niệm đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng lẵng hoa cho nhà trường. Nhân dịp này, tập thể nhà trường và nhiều thầy cô giáo có thành tích xuất sắc từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020 đã được trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. 

* Sáng 20/11, đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục- Đào tạo (GD-ĐT) đã về chúc mừng thầy cô giáo 3 cấp học: mầm non, tiểu học, THCS tại phường Hòa Mạc (thị xã Duy Tiên) nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên phường Hòa Mạc đã không ngừng chủ động đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát triển năng lực, phẩm chất, phát huy tính tích cực, khả năng tư duy, thực hành của học sinh. Năm học 2019-2020, cả 3 trường tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy, đặc biệt trong thời gian cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, trường mầm non có 10 video hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ có chất lượng gửi báo cáo Sở Giáo dục- đào tạo (GD-ĐT), 3 video gửi Bộ GD-ĐT; trường tiểu học hướng dẫn học sinh tự học thông qua hình thức trực tuyến Zoom, Zalo; 86,5% học sinh THCS tham gia học trực tuyến…

Lãnh đạo tỉnh thăm chức mừng các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 2011
Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên phường Hòa Mạc nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cũng trong năm học qua, trường mầm non có 100% trẻ mẫu giáo 4, 5 tuổi được làm quen với Tiếng Anh. Khối tiểu học lớp 5 có 3 học sinh đạt giải khi tham dự giao lưu Trạng nguyên toàn tài. Khối THCS có số lượng, chất lượng học sinh giỏi văn hóa dự thi các cấp thường xuyên nằm trong tốp đầu của thị xã; chất lượng học sinh dự thi vào lớp 10 THPT xếp thứ 6/17 trường trong thị xã. Cả 3 khối trường nhiều lần được nhận bằng khen, giấy khen, cờ thi đua của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT; nhiều thầy, cô được các cấp, ngành khen thưởng.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ giáo viên, đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trao tặng lẵng hoa chúc mừng các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các thầy cô tiếp tục khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, có nhiều sáng kiến nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học, là tấm gương rèn luyện đạo đức, trau dồi kiến thức cho học sinh noi theo.

Nhân dịp này, Phòng GD-ĐT thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm học 2020-2021 của ngành giáo dục phường Hòa Mạc. Theo đó, Trường Mầm non phường Hòa Mạc vinh dự được UBND tỉnh trao tặng cờ thi đua xuất sắc với những thành tích cao trong công tác dạy và học trong năm học 2019-2020.

Nhóm PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy