Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tham dự chương trình "Tết sum vầy- Xuân gắn kết" tại Hà Nam

Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Nam tổ chức Chương trình “Tết sum vầy- Xuân gắn kết” năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Công nhân Lao động (CNLĐ) Khu Công nghiệp Châu Sơn (thành phố Phủ Lý).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Nguyễn Đăng Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phan Thăng An, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam...

Về phía tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các sở, ban ngành chức năng và 400 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo được nhận quà tại chương trình. 

Lãnh đạo Đảng Nhà nước Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Hà Nam tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo
Các đại biểu tham dự Chương trình "Tết sum vầy- Xuân gắn kết" do LĐLĐ tỉnh Hà Nam tổ chức.

Tại chương trình, đại diện LĐLĐ tỉnh báo cáo: Hệ thống tổ chức Công đoàn tỉnh Hà Nam hiện có 1.232 công đoàn cơ sở với tổng số gần 110.000 đoàn viên, số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn là 546 đơn vị với tổng số 84.087 đoàn viên.

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 tuy đã được kiểm soát, song vẫn tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, việc làm của đoàn viên, CNLĐ và hoạt động của tổ chức công đoàn. Bám sát sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh LĐLĐ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên, CNLĐ; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn; quan tâm chăm lo đến lợi ích vật chất, tinh thần và quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Với mong muốn mọi công nhân đều có Tết, đón Tết vui vẻ, đầm ấm LĐLĐ tỉnh cùng các cấp công đoàn trong tỉnh đã chuẩn bị gần 11.000 suất quà, mỗi suất trị giá từ 300.000 đồng đến 1.300.000 đồng, trên 1.800 vé xe để tặng cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê đón Tết, 40 chuyến xe chở công nhân có quê xa từ 150 - 300 km về quê đón Tết. Những phần quà ý nghĩa này được trao tận tay cho đoàn viên, CNLĐ trong chuỗi các hoạt động của Chương trình “Chợ Tết Công đoàn", Tết sum vầy - Xuân gắn kết" năm 2023.

Tại Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết", LĐLĐ tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, một số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đây là đợt đầu tiên trong chuỗi các hoạt động của Chương trình "Chợ Tết Công đoàn", "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" năm nay.

Sau chương trình, LĐLĐ tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực và tổ chức các đợt tiếp theo tại các khu công nghiệp, khu thiết chế công đoàn, tại các doanh nghiệp và chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn các ngành tổ chức “Tết sum vầy - Xuân gắn kết" để tặng quả Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền dự kiến từ 8 - 10 tỷ đồng.

Lãnh đạo Đảng Nhà nước Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Hà Nam tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại chương trình “Tết sum vầy- Xuân gắn kết”.

Phát biểu tại chương trình “Tết sum vầy- Xuân gắn kết”, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức, quan tâm chăm lo cho người nghèo của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong cả nước nói chung và Hà Nam nói riêng.

Chia sẻ khó khăn với đoàn viên, CNLĐ và người nghèo, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn quan tâm, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, CNLĐ và người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đánh giá cao chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tết sum vầy- Xuân gắn kết”. Những phần quà Tết có ý nghĩa, các chuyến xe đưa đón công nhân về và quay trở lại nơi làm việc rất thiết thực, qua đó giúp đoàn viên, CNLĐ thấy được sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức công đoàn đối với mình.

Tết Quý Mão Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà cho hơn 1 triệu lao động có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước với số tiền trị giá trên dưới 1 ngàn tỷ đồng, MTTQ Việt Nam cũng giúp đỡ, hỗ trợ cho khoảng 15 nghìn người gặp khó khăn, người nghèo… Tỉnh Hà Nam cũng dành trên dưới 7 tỷ đồng giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Biểu dương tinh thần đoàn kết, chia sẻ  của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp của tỉnh Hà Nam tới người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Trương Thị Mai thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp gửi tới người dân nói chung và CNLĐ, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hà Nam nói riêng đón Tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc, đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu năm 2023 sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúc các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đón xuân mới sức khỏe, thành công, hạnh phúc, tiếp tục tham mưu, chăm lo tốt hơn cho người dân nói chung và người lao động nói riêng.

Lãnh đạo Đảng Nhà nước Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Hà Nam tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo
Lãnh đạo Đảng Nhà nước Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Hà Nam tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo
Lãnh đạo Đảng Nhà nước Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Hà Nam tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo
Lãnh đạo Đảng Nhà nước Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Hà Nam tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo
Lãnh đạo Đảng Nhà nước Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Hà Nam tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo
Lãnh đạo Đảng Nhà nước Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Hà Nam tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Hà Nam tặng quà và thăm hỏi động viên đoàn viên, CNLĐ, người nghèo trong chương trình “Tết sum vầy- Xuân gắn kết” năm 2023 do LĐLĐ tỉnh Hà Nam tổ chức.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo  Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và LĐLĐ các cấp tặng quà và thăm hỏi động viên đoàn viên, CNLĐ, người nghèo trong chương trình “Tết sum vầy- Xuân gắn kết” năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa thể thao CNLĐ Khu công nghiệp Châu Sơn (Phủ Lý).

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy