Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Thi Sơn

Sáng ngày 2/8, xã Thi Sơn (Kim Bảng) đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023”.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã về dự động viên phong trào. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo huyện Kim Bảng, cùng đông đảo cán bộ, nhân dân xã Thi Sơn.

Đồng chí Đinh Thị Lụa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc
Các đại biểu dự buổi lễ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Những năm qua, trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới, nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, phục vụ mục tiêu phát KT-XH, Đảng ủy, UBND xã Thi Sơn thường xuyên quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các văn bản của cấp trên về công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn xã đã có những bước phát triển mạnh mẽ, gắn liền với những phong trào và mô hình tiêu biểu như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, “3 giảm, 4 giữ”, Tổ an ninh tự quản ngõ xóm, Tổ tự quản về trật tự an toàn xã hội, Khu dân cư không phát sinh thanh, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội, Giáo dục người lầm lỡ tại gia đình và cộng đồng,...

Những mô hình này đã lan tỏa trong đời sống xã hội, có hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển ngày càng sâu rộng, bền vững.

Đồng chí Đinh Thị Lụa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc
Đông đảo cán bộ, nhân dân xã Thi Sơn (Kim Bảng) dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong triển khai và thực hiện phong trào, lực lượng công an xã tăng cường nghiên cứu, bám sát địa bàn để nắm chắc tình hình; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp mới, cách làm hay, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn các năm qua đều giảm, nhân dân tin tưởng, đồng tình, hưởng ứng và đánh giá cao.

Tại buổi lễ, đại diện các hội, đoàn thể, nhân dân của địa phương đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện và tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ ANTQ. Đồng thời, tham gia kí kết giao ước thi đua.

Đồng chí Đinh Thị Lụa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc
Đại diện các ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã Thi Sơn ký cam kết thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Thi Sơn trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” thời gian qua.

Đồng chí Đinh Thị Lụa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo và động viên phong trào Toàn dân Bảo vệ ANTQ xã Thi Sơn.

Để tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển KT-XH của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng công an và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện Kim Bảng và xã Thi Sơn tiếp tục tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, hướng dẫn của Bộ Công an và của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đảm bảo trang trọng, thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thực sự trở thành ngày hội của nhân dân nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương cần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương; củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân. Trong đó, lực lượng công an với vai trò nòng cốt cần tiếp tục hướng dẫn, triển khai, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; thường xuyên đánh giá các mô hình hay, việc làm tốt, hiệu quả trong phong trào để nhân rộng trên địa bàn; xây dựng mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định vững chắc cho phát triển KT-XH.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa đã trao tặng cán bộ và nhân dân xã Thi Sơn lẵng hoa tươi thắm. Lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng Kỉ niệm chương của Bộ Công an; trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; lãnh đạo xã tặng quà quần chúng tiêu biểu tham gia bảo vệ ANTQ .

Đồng chí Đinh Thị Lụa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân xã Thi Sơn.
Đồng chí Đinh Thị Lụa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc
Các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được nhận Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp Bảo vệ ANTQ của Bộ Công an và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.
Đồng chí Đinh Thị Lụa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc
Lãnh đạo xã Thi Sơn trao tặng quà cho các dòng họ, cá nhân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thanh Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy