Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy thăm, động viên cán bộ, phóng viên Báo Hà Nam trong ngày làm việc đầu năm mới

Chiều 7/2 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần), đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ, phóng viên Báo Hà Nam nhân ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm động viên cán bộ phóng viên Báo Hà Nam trong ngày làm việc đầu năm mới
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trương Dũng

Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên Báo Hà Nam, đồng chí Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã báo cáo nhanh với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 cũng như tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết nguyên đán. Theo đó, năm 2021, Báo Hà Nam tiếp tục duy trì 3 ấn phẩm báo in (Hà Nam hằng ngày, Hà Nam cuối tuần, Hà Nam hằng tháng) với số lượng hơn 10.000 tờ/kỳ. Trong năm, Báo Hà Nam điện tử xuất bản 6.032 tin, bài, kịp thời cập nhật thông tin trong tỉnh, trong nước, quốc tế; thu hút trên 50 nghìn lượt người truy cập mỗi ngày. Các ấn phẩm báo Hà Nam không để xảy ra sai sót về tư tưởng, chính trị, luôn đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, là cơ quan của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh. Nội dung, hình thức các ấn phẩm tiếp tục được cải tiến, đổi mới. Cơ quan Báo Hà Nam không có trường hợp cán bộ, phóng viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; chủ động thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Với sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBPV, năm qua Báo Hà Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng, được các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Trước, trong và sau Tết nguyên đán, Báo Hà Nam đã xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch trực Tết, đảm bảo yêu cấu phòng chống dịch và thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm động viên cán bộ phóng viên Báo Hà Nam trong ngày làm việc đầu năm mới
Đồng chí Lê Hồng Kỳ, TUV, Tổng Biên tập Báo Hà Nam báo cáo nhanh với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, chúc mừng những thành tích đạt được của Báo Hà Nam trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định năm 2021 tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện về các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong những kết quả quan trọng, toàn diện chung của tỉnh có sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí nói chung, Báo Hà Nam nói riêng.

Đồng chi Bí thư Tỉnh ủy đề nghị năm 2022, tập thể cán bộ, phóng viên Báo Hà Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, đặc biệt chú ý thực hiện kịp thời, toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ những sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh và đất nước; quảng bá hình ảnh đất và người Hà Nam đến bạn bè trong nước, quốc tế. Năm 2022 là năm đầu tiên Hà Nam thực hiện tự cân đối ngân sách, có điều tiết về Trung ương. Do vậy, Báo Hà Nam phải thực sự là một kênh thông tin quan trọng góp phần truyền tải kịp thời chủ trương, định hướng của tỉnh đến bạn đọc trong và ngoài nước, góp phần tạo sự đồng thuận trong Đảng và trong xã hội; thông tin về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp các ngành và nhân dân; phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong phát triển KT-XH.

Theo đó, Báo Hà Nam tập trung  tuyên truyền sâu rộng về  lĩnh vực xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh- quốc phòng; tập trung tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 gắn với đẩy mạnh phát triển KT-XH theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ; tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực… góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm động viên cán bộ phóng viên Báo Hà Nam trong ngày làm việc đầu năm mới
Lãnh đạo Báo Hà Nam tặng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ấn phẩm Báo Hà Nam hằng tháng xuân Nhâm Dần 2022.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm động viên cán bộ phóng viên Báo Hà Nam trong ngày làm việc đầu năm mới
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy thăm động viên cán bộ phóng viên Báo Hà Nam trong ngày làm việc đầu năm mới
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Hà Nam.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy