Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Cùng với việc chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp (KDN) tỉnh luôn xung kích, tình nguyện tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh 26/3/2021, chương trình “Hành trình đến với địa chỉ đỏ; thăm, tặng quà cho một số hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh” do Đoàn KDN tỉnh tổ chức đã để lại nhiều cảm xúc đẹp ở nhiều địa phương.

Tại thị xã Duy Tiên, đoàn đã đến thăm, dâng hương nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, đình Lũng Xuyên - địa chỉ đỏ cách mạng của tỉnh Hà Nam tại tổ dân phố Lũng Xuyên, phường Yên Bắc. Cùng với đó, đoàn còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thăm tặng quà hộ nghèo, công nhân, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi ở địa phương với tổng trị giá số tiền trên 10 triệu đồng. 

Cầm phần quà trên tay do Đoàn KDN tỉnh trao tặng, bà Nguyễn Thị Tất, hộ nghèo nhiều năm tại phường Yên Bắc đã rất xúc động. Còn chị Nguyễn Thị Hường, công nhân Công ty cổ phần khoáng sản Tân Thủy, hộ hoàn cảnh khó khăn tại phường Lê Hồng Phong (thành phố Phủ Lý) chia sẻ: Tôi hiện làm công nhân Công ty nhựa Đông Á lương gần 4 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình, chồng bị tai nạn lao động không còn khả năng lao động; 2 cháu đang tuổi ăn tuổi học nên kinh tế gia đình đều trông chờ vào thu nhập của tôi. Nay được nhận số tiền hỗ trợ này, tôi sẽ dành dụm để nuôi các con ăn học... Đây chỉ là 2 trong hàng chục hộ gia đình, công nhân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tuổi trẻ Đoàn KDN tỉnh tặng quà trong thời gian qua.

Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ xi măng xây dựng cổng làng Vạn Thọ, xã Nhân Bình, Lý Nhân (ảnh chụp ngày 3/2/2021).

Xác định phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của tổ chức đoàn, thời gian qua, bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, tuổi trẻ KDN tỉnh thường xuyên tổ chức và duy trì tốt các chương trình “Tình nguyện mùa đông”; “Xuân tình nguyện”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”; các phong trào “Tuổi trẻ Hà Nam chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước, nhớ nguồn; bảo vệ môi trường, phòng chống dịch Covid -19…

Từ đầu năm đến nay, toàn khối đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2 nhà nhân ái, trao tặng 126 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 200 triệu đồng; phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 200 đối tượng tại xã Liêm Phong (Thanh Liêm) trị giá 18 triệu đồng;  hỗ trợ xây dựng 6 tuyến đường điện “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài hơn 20km tại các xã, phường: Bồ Đề (Bình Lục), phường Châu Giang (thị xã Duy Tiên); Liêm Chung (thành phố Phủ Lý); Ngọc Sơn (Kim Bảng); Chân Lý (Lý Nhân); Liêm Túc (Thanh Liêm), tổng kinh phí trên 300 triệu đồng; hỗ trợ trao tặng 3 khu vui chơi cho trẻ em với tổng kinh phí trên 65 triệu đồng; hỗ trợ 50 tấn xi măng xây dựng cổng làng Vạn Thọ, xã Nhân Bình (Lý Nhân), trị giá hơn 70 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 2 tuyến “Đường cây Thanh niên” trị giá 35 triệu đồng; hỗ trợ 35 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trị giá 35 triệu đồng; vận động gần 500 tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo, kết quả thu được 305 đơn vị máu.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, các cấp bộ đoàn đã tham gia hỗ trợ tiêu thụ trên 10 tấn dưa hấu cho người dân tỉnh Bắc Giang; hỗ trợ người dân xã Đạo Lý, Công Lý (Lý Nhân) trang thiết bị y tế và một số nhu yếu phẩm trị giá gần 30 triệu đồng. 

Cùng với các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Đoàn KDN tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng văn minh đô thị. Ban Thường vụ Đoàn khối chỉ đạo các cơ sở đoàn đồng loạt ra quân ngày “Chủ nhật xanh”, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, vệ sinh công nghiệp, chăm sóc cây xanh tại trụ sở, công trình, công trường, nhà máy, xí nghiệp với sự tham gia của 100% cơ sở đoàn.

Chị Ngô Thị Phong Lan, Bí thư Đoàn KDN tỉnh cho biết: Phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết thanh niên tham gia vào tổ chức. Thời gian tới, tuổi trẻ Đoàn KDN tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, góp phần tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy