Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Sáng 15/12, tại Hà Nội,  Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” giai đoạn 2016 -2021 theo phương thức trực tuyến.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

5 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống; động viên nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện.

Theo đó, nhân dân đã tự nguyện hiến 26,7 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh; huy động hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nông thôn. Tính đến hết tháng 11/2020, cả nước 5.392 xã (65,49%) đạt chuẩn NTM, có 490 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 43 xã đạt NTM kiểu mẫu; có 13 tỉnh, thành phố có 100% số xã được công nhận chuẩn NTM; 221 đơn vị cấp huyện thuộc 54 tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng NTM.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2016 -2021, Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động 32.051 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 228.221 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. CVĐ còn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ và nhân dân trong giữ gìn phát huy truyền thống đạo đức của dân tộc. Kết quả, 5 năm qua, cả nước có 20.405.542 hộ (86,87%) đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 56.528 khu dân cư văn hóa; 6.102/11.027 xã, phường có nhà văn hóa, 68.222/113.607 thôn, bản, ấp và tương đương có nhà văn hóa.

Đặc biệt, năm 2020 -2021 khi đại dịch Covid -19 bùng phát, MTTQ và các tổ chức thành viên đã thành lập các Tổ Covid cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà nhằm tuyên truyền nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Cùng đó, tích cực vận động các nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch. Tính từ ngày 1/5/2021 đến nay, tổng số kinh phí và hiện vật đã vận động thông qua hệ thống mặt trận đạt 12.510,7 tỷ đồng; đã phân bổ, hỗ trợ mua thiết bị y tế, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và 3.981.485 phần quà đại đoàn kết trị giá 10.85,2 tỷ đồng.  

Về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, 5 năm qua, MTTQ các cấp đã chủ trì và phối hợp giám sát 531.411 cuộc; tổ chức 82.865 cuộc phản biện xã hội...

Giai đoạn 2021- 2026, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, thực hiện hiệu quả vai trò của mặt trận trong việc tập hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội (KT -XH), giữ gìn quốc phòng an ninh, nhất là phát triển kinh tế đất nước trong tình hình mới, thích ứng với nhiệm vụ vừa chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế đất nước.

MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội về xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; huy động mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực phát triển NTM, đô thị văn minh theo hướng hiện đại, từng bước nâng cao đời sống người dân phù hợp với giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh cả nước đang ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid -19, vừa đảm bảo nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí  Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả MTTQ các cấp đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đồng chí yêu cầu MTTQ các cấp cần nâng cao hiệu quả hơn nữa trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia. Trong đó, xác định rõ mục đích, ý nghĩa từ CVĐ là nhiệm vụ chính trị của đất nước, của chính quyền địa phương, huy động sức mạnh của toàn dân trong xây dựng và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, MTTQ cần phải thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền đến người dân về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề của địa phương để hoàn mục tiêu phát triển KT- XH đã đề ra. Cùng với đó, làm tốt công tác đối ngoại, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đế bức xúc trong nhân dân./.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy