Phủ Lý tuyên dương 111 học sinh đạt danh hiệu 'Cháu ngoan Bác Hồ'

Chiều 31/12, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Phủ Lý tổ chức lễ tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ, giai đoạn 2015-2020. Tham dự lễ tuyên dương có 111 đại biểu là những đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho trên 24 nghìn đội viên, thiếu nhi toàn thành phố.

Phủ Lý tuyên dương 111 học sinh đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ
Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tặng hoa chúc mừng lễ tuyên dương
Phủ Lý tuyên dương 111 học sinh đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ
Lãnh đạo thành phố Phủ Lý tặng hoa chúc mừng buổi lễ

5 năm qua, thiếu nhi thành phố luôn phấn đấu làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm chỉ học tập, tích cực rèn luyện, sôi nổi tham gia các hoạt động tri ân người có công, chia sẻ cùng bạn có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Kết quả, trong 5 năm (2015 - 2020), các Liên đội trong toàn thành phố tặng 4 nghìn suất quà là quần áo đồng phục, sách vở, đồ dùng học tập; tặng trên 600 xe đạp học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, trị giá trên 700 triệu đồng; tặng 109 góc học tập cho học sinh nghèo; giúp đỡ hàng trăm hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đóng góp hàng nghìn ngày công làm đẹp các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ và Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh và thành phố với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

5 năm qua, các cấp bộ đoàn đã phối hợp với các ngành giúp đỡ gần 200 thanh thiếu niên chậm tiến. Các Liên đội đã tổ chức có hiệu quả chương trình rèn luyện để dành những “Hoa điểm mười”,  “Vở sạch chữ đẹp”. Toàn thành phố đã có trên 30 nghìn đội viên thiếu niên được công nhận cháu ngoan Bác Hồ, kết nạp trên 7 nghìn đội viên mới và có 2.745 đội viên được kết nạp đoàn. Cùng với đó, toàn thành phố đã xây dựng, tặng 18 điểm vui chơi cho thiếu niên, nhi đồng tại khu dân cư; tặng 5.128 suất quà cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức 128 buổi chuyên đề về pháp luật đối với thanh, thiếu nhi.

Phủ Lý tuyên dương 111 học sinh đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn, lãnh đạo thành phố Phủ Lý trao Giấy chứng nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ giai đoạn 2015-2020 cho các cháu học sinh trên địa bàn thành phố.

Với chủ đề “Thiếu nhi thành phố Phủ Lý thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2020 - 2025, Hội đồng Đội thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Ra sức thi đua rèn đức, luyện tài kết hoa điểm tốt dâng nên Bác Hồ kính yêu; làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với công tác đội và phong trào thiếu nhi hiện nay.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội thành phố Phủ Lý đã trao giấy chứng nhận và khen thưởng cho 111 cháu ngoan Bác Hồ có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện; tặng giấy khen của Ban Thường vụ Thành đoàn cho 10 Tổng phụ trách Đội tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020./.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy