Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổng kết công tác năm 2020

Sáng 29/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác hội 2021. Qua hoạt động năm 2020, tổ chức hội có 15 tập thể, cá nhân xuất sắc đã được khen thưởng.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Điền, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành cùng lãnh đạo hội 6 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ hội viên. Trong năm, hội đã vận động được nguồn quỹ hơn 7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, các cấp hội đã tổ chức hỗ trợ làm nhà khép kín cho 3 nạn nhân thế hệ thứ 2 không tự chủ trong sinh hoạt với số tiền hơn 60 triệu đồng; sửa chữa, nâng cấp 03 nhà ở không an toàn cho nạn nhân bằng 60 triệu đồng; bằng nguồn vốn của Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ 18 nhà với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; cho vay vốn sản xuất không tính lãi 23 hộ với số tiền hơn 200 triệu đồng; tặng hơn 7 nghìn suất quà trị giá hơn 2,8 tỷ đồng; trợ cấp học bổng, nuôi dưỡng 31 cháu bằng hơn 280 triệu đồng; tặng 40 xe lăn và 1 bộ máy vi tính, quà cho nạn nhân trị giá 103 triệu đồng; đưa 20 nạn nhân đi nuôi dưỡng và xông hơi giải độc trên 110 triệu đồng… 

Năm 2020 Hội Nạn nhân chất độc da camdioxin tỉnh có 15 tập thể cá nhân xuất sắc được tặng bằng khen giấy khen
Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da camdioxin Việt Nam trao Cờ đơn vị xuất sắc cho Hội Nạn nhân chất độc da camđioxin tỉnh.
Năm 2020 Hội Nạn nhân chất độc da camdioxin tỉnh có 15 tập thể cá nhân xuất sắc được tặng bằng khen giấy khen
Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da camđioxin tỉnh trao Giấy khen cho các các tập thể, cá nhân hoàn thành suất xắc nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Nam Điền, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận những kết quả tỉnh hội đạt được trong năm qua. Các đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43- CT/TW ngày 15/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 29-TT/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2011/KH-UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hội cũng cần tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các hoạt động tiến tới kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021) đạt hiệu quả, có sức lan tỏa cao trong tỉnh và quốc tế; Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả chiến tranh hóa học, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khắc phục thảm họa da cam, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam. Coi trọng công tác giáo dục, động viên nạn nhân chủ động vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng. Kịp thời tri ân những tấm lòng vàng, biểu dương những cán bộ hội tiêu biểu, những nạn nhân vượt khó vươn lên; chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức tặng quà nạn nhân nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 … 

Tại hội nghị, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã vinh dự được nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của Trung ương hội, trao Bằng khen, Giấy khen cho 15 tập thể, cá nhân đã hoàn thành suất xắc nhiệm vụ năm 2020.

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy