Hội LHPN tỉnh tổ chức “Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2018”

Sáng 26/6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức "Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2018".

Các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Phó Chủ tịch Trung Hội LHPN Việt Nam; Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và trên 200 đại biểu là cán bộ, hội viên phụ nữ và một số doanh nhân nữ tiêu biểu tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao giải Nhất cho hội viên Trần Thị Thanh Thoan, xã Mộc Nam (Duy Tiên).

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khẳng định: Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm mục tiêu nâng cao hiểu biết của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật, thành phần kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp, để từ đó thay đổi nhận thức, khơi dạy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; phối hợp, hỗ trợ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền thông về phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh. Đại diện cho các ngành chức năng và những phụ nữ đã khởi nghiệp thành công tham gia diễn đàn trao đổi “Cơ hội và thách thức cho phụ nữ khởi nghiệp”.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thi “Phụ nữ với khởi nghiệp và sáng tạo” với sự tham gia của 11 thí sinh đến từ các cơ sở hội. Các thí sinh trải qua 2 phần thi: Trình bày các ý tưởng, kế hoạch khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thực phẩm, công nghệ, sinh học bước đầu thành công có quy mô, tiềm năng đem lại lợi ích cho phụ nữ và cộng đồng; phần thi trưng bày gian hàng gồm các sản phẩm do cá nhân, tập thể đang sản xuất, kinh doanh.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức (BTC) trao giải Nhất cho thí sinh Trần Thị Thanh Thoan, hội viên phụ nữ xã Mộc Nam (Duy Tiên); giải Nhì cho hội viên Nguyễn Thị Phương Liên, xã Thi Sơn (Kim Bảng); 3 giải Ba cho các hội viên phụ nữ: Dương Thị Hải Yến, phường Thanh Châu (Phủ Lý), Vũ Thị Thủy, xã Thanh Hương (Thanh Liêm), Nguyễn Thị Thiện, xã Bình Nghĩa (Bình Lục), Phạm Thị Bẩy, xã Nhân Đạo (Lý Nhân). Ngoài ra, BTC còn trao 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham dự hội thi.

Trần Ích

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.