Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang trao quà Tết cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại huyện Kim Bảng

Chiều 15/1, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến tặng quà các hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Kim Bảng.

Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có các đồng chí: Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam huyện Kim Bảng.

Theo báo cáo của đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Kim Bảng thời gian qua, chương trình giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, giúp hộ nghèo giảm bớt khó khăn, từng bước cải thiện đời sống. Nhờ thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là ý thức nỗ lực vươn lên của người nghèo nên kết quả giảm nghèo năm 2018 của huyện có nhiều chuyển biến rõ rệt, số hộ nghèo giảm còn 2,6%.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu với cấp ủy, chính quyền và đại diện các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam huyện Kim Bảng.

Phát biểu tại buổi trao tặng quà, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả chương trình giảm nghèo mà cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và các hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Kim Bảng nỗ lực đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện tiếp tục quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người nghèo, người có công, nạn nhân chất độc da cam để mọi người đều đón tết vui tươi, đầm ấm. Đồng thời bày tỏ mong muốn các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Trước mắt, cấp ủy, chính quyền huyện Kim Bảng tập trung cao độ cho sản xuất vụ xuân đảm bảo kịp thời đúng khung thời vụ. Cùng đó, tích cực phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Vesak 2019 lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nam.


Lê Mai

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.