Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vũ Bản lần thứ XXV

Trong hai ngày 11-12/1, tại Nhà văn hóa xã Vũ Bản (Bình Lục) đã long trọng diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Vũ Bản lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ huyện Bình Lục chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức đại hội MTTQ cấp cơ sở.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vũ Bản lần thứ XXV
Các đại biểu dự đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Bình Lục; lãnh đạo và Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Lục, cùng 118 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của xã Vũ Bản.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vũ Bản lần thứ XXV
Các Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Vũ Bản ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; sự quan tâm hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện, sự phối hợp có hiệu quả của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, các tổ chức thành viên và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong xã, Ủy ban MTTQ xã Vũ Bản đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Nhiều nội dung chương trình đạt kết quả cao, như: MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid – 19; đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vũ Bản lần thứ XXV
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừn đại hội.

Mặt trận và các tổ chức thành viên đã huy động nhân dân đóng góp tiền của, công sức xây dựng, nâng cấp các công trình nhà văn hóa thôn, xây dựng cổng làng, làm đường bê tông giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, camera an ninh; chỉnh trang các khu dân cư tạo cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng, hơn 3.000 ngày công lao động và tự nguyện hiến 8.950m2 đất để làm đường giao thông, công trình phúc lợi…

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 75 triệu đồng; vận động hỗ trợ xóa được 13 nhà không an toàn; xây dựng Quỹ “Khuyến học, khuyến tài’, Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 0,87%, giảm 2,18% so với đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt 78,2 triệu đồng, tăng 32 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ…

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vũ Bản lần thứ XXV
Lãnh đạo huyện Bình Lục tặng hoa đại hội.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, phối hợp xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động mô hình “Khu dân cư tự quản”; xây dựng điểm mô hình “Khu dân cư thông minh ứng dựng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi số”.

MTTQ xã tích cực hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ xã phối hợp tổ chức 50 hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 41 hội nghị để nhân dân tham gia góp ý vào các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vũ Bản lần thứ XXV
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Bình Lục tặng hoa đại hội.

Ủy ban MTTQ xã chủ trì tổ chức 5 cuộc giám sát, 1 hội nghị phản biện xã hội; phối hợp với HĐND xã thực hiện 24 cuộc giám sát, nội dung tập trung vào việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cở, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; việc giải quyết đơn thư, ý kiến, kiến nghị của nhân dân, chế độ chính sách... Thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vũ Bản lần thứ XXV
Lãnh đạo xã Vũ Bản tặng hoa đại hội.

Nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ xã Vũ Bản đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 5 khâu đột phá, với quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng Ủy ban MTTQ xã và các ban công tác mặt trận vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng quê hương Vũ Bản giàu mạnh, văn minh.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 39 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Vũ Bản khóa XXV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã.

Trần Quyết

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy