Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thanh Liêm lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2019-2024

Trong 2 ngày (17-18/5), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) huyện Thanh Liêm đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2019-2024.

 Các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND; cùng 152 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp huyện Thanh Liêm đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào thi đua yêu nước.

Hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, 93,2% số hộ đạt gia đình văn hóa. Trong 5 năm, Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện đã vận động được trên 3 tỷ đồng, tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy dân chủ ở cơ sở… Đặc biệt, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia xây dựng địa phương đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2018.

Đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm Lê Hoàng Thuyên tặng hoa và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ các cấp huyện Thanh Liêm tiếp tục xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm “gần dân, sát dân và có trách nhiệm với dân”. Đa dạng hóa hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các chức sắc, tín đồ tôn giáo; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của nhân dân đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền và đôn đốc giám sát việc xử lý giải quyết. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương cử 55 đồng chí tham gia UBMTTQ huyện khóa XXX, cử 20 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh.

Hoàng Hải

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy