Đại hội Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2022-2024

Chiều 8/6, Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024. Đại diện lãnh đạo VPTU, Đoàn khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể đoàn viên đã về dự đại hội.

Đại hội Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 20222024
Quang cảnh Đại hội 

Chi đoàn VPTU có 20 đoàn viên, chiếm khoảng 40% tổng số cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong đơn vị. 100% đoàn viên là đảng viên, cơ bản có trình độ từ đại học trở lên. 6 đoàn viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn VPTU có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, chi đoàn chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện, các phong trào do Đoàn khối tổ chức. Trong nhiệm kỳ, chi đoàn đã tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan tổ chức thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội, tổng trị giá 10 triệu đồng. Hàng năm, tham mưu lãnh đạo cơ quan tặng quà tri ân với người thân của cán bộ, công chức cơ quan là thương binh, bệnh binh nhân ngày 27/7. Ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh 5 triệu đồng; vận động hiến tặng 18 đơn vị máu.

Đại hội Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 20222024
Đồng chí Trần Thị Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ.

ĐVTN trong chi đoàn luôn tích cực, xung kích đi đầu trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. Duy trì nền nếp các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Hàng năm, tổ chức Tết Trung thu cho con em cán bộ, công chức của các cơ quan khối Tỉnh ủy với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng. Riêng năm 2020, 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chi đoàn tặng quà các cháu với tổng kinh phí 10 triệu đồng.

Các hoạt động, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm tổ chức thường xuyên, cổ vũ ĐVTN rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong học tập và công tác. Chất lượng đoàn viên và chất lượng tổ chức cơ sở đoàn cũng được nâng lên rõ rệt, thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng phát triển một cách toàn diện và vững chắc. Tỷ lệ đoàn viên xuất sắc đạt trên 90%.

Đại hội Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 20222024
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2022-2024.

Nhiệm kỳ 2022-2024, chi đoàn VPTU xác định tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng ĐVTN về lý tưởng đạo đức cách mạng, về thể chất, về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong nhiệm kỳ, chi đoàn đặt mục tiêu 100% cán bộ, đoàn viên chi đoàn được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu hàng năm 100% ĐVTN hoàn thành tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, trong đó 10% đoàn viên đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên. Hàng năm đảm nhận ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên; có ít nhất 90% đoàn viên xuất sắc; tham gia đầy đủ các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do đoàn cấp trên phát động.

Đại hội Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 20222024
Đồng chí Trần Thị Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2022-2024.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi đoàn VPTU nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 5 đồng chí; bầu trực tiếp bí thư; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đoàn cấp trên.

Tại đại hội, đồng chí Trần Thị Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy được Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ.

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.