Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngày Lễ Phật đản

Nhân dịp Lễ Phật đản (Phật lịch 2566 - DL 2022), ngày 12/5, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni, tín đồ phật tử tại một số cơ sở phật giáo trên địa bàn.

* Đoàn do đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Nam, cùng cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni, tín đồ phật tử tại chùa Thượng Thọ, thị trấn Bình Mỹ và chùa Dải Đông xã An Đổ (huyện Bình Lục).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngày Lễ Phật đản
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ngày Lễ Phật đản tại chùa Thượng Thọ, thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã gửi lời chúc mừng tới các chức sắc, tăng ni, tín đồ phật tử tại chùa Thượng Thọ, thị trấn Bình Mỹ và chùa Dải Đông, xã An Đổ đón mùa Phật đản 2022 vui tươi, an lạc, đoàn kết, thắm tình đồng đạo.

Đồng chí mong muốn và tin tưởng quý tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh nói chung, chùa Thượng Thọ, thị trấn Bình Mỹ, chùa Dải Đông ở xã An Đổ nói riêng: luôn đoàn kết, hòa hợp, tiếp tục vận động phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bày tỏ vui mừng được đón đoàn cán bộ tỉnh tới thăm và chúc mừng nhân dịp lễ Phật đản, Đại đức Thích Thanh Thuận, Trưởng Ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện Bình Lục, trụ trì chùa Thượng Thọ và Ni sư Thích Đàm Thủy, trụ trì chùa Dải Đông khẳng định sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” và đường hướng hoạt động tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam; xây dựng, củng cố khối Đại đoàn kết; tuyên truyền, vận động các chức sắc, tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh.

* Nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2566, sáng 12/5, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các vị chức sắc, tăng ni, phật tử chùa Chi Long, xã Nguyên Lý (Lý Nhân). Cùng đi có lãnh đạo các sở ngành chức năng và huyện Lý Nhân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngày Lễ Phật đản
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các vị chức sắc, tăng ni, phật tử chùa Chi Long, xã Nguyên Lý (Lý Nhân).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, chúc các chức sắc, tăng ni, tín đồ phật tử đón mùa Phật đản phúc lạc, tươi vui; đồng thời, đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc, tăng ni, phật tử đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và huyện Lý Nhân nói riêng trong những năm qua; mong muốn trong thời gian tới, các vị chức sắc, tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, chung sức đồng lòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội. 

Thay mặt các tăng ni, phật tử, Thượng tọa Thích Thiện Hưởng , Ủy viên Ủy ban Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Lý Nhân trụ trì chùa Chi Long, xã Nguyên Lý (Lý Nhân) cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, của cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm và tạo những điều kiện tốt nhất cho các hoạt động Phật sự diễn ra trên địa bàn. Đồng thời hứa, sẽ động viên tăng ni và phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

* Sáng 12/5, đoàn do đồng chí Lê Hồng Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, tăng ni, phật tử chùa Hưng Khánh, thôn Lác Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm. Cùng đi còn có đại diện lãnh đạo huyện Thanh Liêm, xã Thanh Hương và một sổ sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngày Lễ Phật đản
Đồng chí Lê Hồng Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng các tăng ni, Phật tử chùa Hưng Khánh, xã Thanh Hương, Thanh Liêm.

Đến chúc mừng Lễ Phật đản 2566, Dương lịch 2022 tại chùa Hưng Khánh, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Lê Hồng Quân, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúc các chức sắc, tín đồ phật tử dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc, đạt được nhiều thành tựu trong công tác Phật sự, Đạo pháp và đón một mùa Phật đản an lạc.

Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các chức sắc, tín đồ Phật giáo trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện. Đồng chí bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, các chức sắc, tăng ni, phật tử huyện Thanh Liêm sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Phục vụ chúng sanh là cúng dường chu Phật”, có những đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Đại đức Thích Giác Quang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Thanh Liêm, trụ trì chùa Hưng Khánh cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, huyện Thanh Liêm và xã Thanh Hương đối với các vị chức sắc, tăng ni, phật tử; đồng thời cho biết sẽ vận động các chức sắc, tăng ni sống phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, mở rộng, tăng cường khối đoàn kết, đẩy mạnh công tác hoằng pháp độ sinh, phụng đạo yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển bền vững, văn minh, giàu đẹp. 

Nhóm PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.