Báo Thanh Hóa kỷ niệm 60 năm ra số đầu

Sáng 20/3, Đảng ủy, BBT Báo Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Báo Thanh Hóa ra số đầu (20/3/1962 – 20/3/2022) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Báo Thanh Hóa kỷ niệm 60 năm ra số đầu
Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan báo, tạp chí của trung ương và Báo Đảng bộ các tỉnh, thành trong khu vực và lân cận đã đến dự, chúc mừng.

Trong bài diễn văn ôn lại truyền thống tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Việt Ba, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Thanh Hóa nhấn mạnh, 60 năm qua Báo Thanh Hóa không ngừng đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt vai trò là công cụ tuyên truyền, cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Hóa trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, cũng như trong công cuộc CNH, HĐH quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế.

Báo Thanh Hóa kỷ niệm 60 năm ra số đầu
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Báo Thanh Hóa. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Hiện nay, Báo Thanh Hóa hiện có 5 ấn phẩm gồm: báo in ra hằng ngày từ thứ hai đến chủ nhật 8 trang khổ lớn (từ 1/1/2018); Báo Thanh Hóa hằng tháng (từ tháng 8/2006), Báo Thanh Hóa cuối tuần (từ tháng 3/2021), Báo Thanh Hóa điện tử (từ 1/1/2017) và chuyên trang điện tử Văn hóa và Đời sống.  

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng những kết quả của Báo Thanh Hóa trong 60 năm qua; đánh giá cao những đổi mới của Báo Thanh Hóa thời gian gần đây.

Báo Thanh Hóa kỷ niệm 60 năm ra số đầu
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Báo Thanh Hóa lẵng hoa chúc mừng. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Theo đồng chí Lê Quốc Minh: Báo Đảng là kênh chính thống, cung cấp thông tin cho bạn đọc, do vậy cần nâng cao chất lượng và tăng cường các thông tin chuyên sâu. Thời đại hiện nay phải ưu tiên phát triển báo chí đa phương tiện và chuyển đổi số trong báo chí. Báo Nhân Dân sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các báo Đảng địa phương.

Thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân mong muốn có sự phối hợp với Hội Nhà báo, cơ quan báo chí các địa phương trong việc trao đổi thông tin, kỹ năng làm báo hiện đại; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giúp các cơ quan báo chí của tỉnh rút ngắn thời gian chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí... vượt qua sự cạnh tranh của mạng xã hội và nhiều kênh thông tin như hiện nay.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân là cán bộ, phóng viên, người lao động cơ quan Báo Thanh Hóa được trao thưởng. Tập thể Báo Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, người lao động cơ quan Báo Thanh Hóa cũng đã chia sẻ tình cảm, trách nhiệm với cơ quan Báo Đảng bộ địa phương, qua đó động viên, khích lệ thế hệ người làm báo Thanh Hóa hôm nay nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt sứ mệnh cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xứ Thanh.

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy