Báo Hòa Bình kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 25/8, tại Hội trường Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Báo Hòa Bình xuất bản số đầu (2/9/1962 - 2/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Báo Hòa Bình kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Báo Hoà Bình.

Dự lễ kỷ niệm, đại biểu T.Ư có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng; Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Chuyên đề, Chuyên san, Tạp chí Cộng sản; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và một số cơ quan báo chí T.Ư.

Đại biểu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ; đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh.

Dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo, cán bộ, phóng viên hơn 20 báo Đảng địa phương; lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình qua các thời kỳ...

Báo Hòa Bình kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Báo Hòa Bình. 

Diễn văn kỷ niệm 60 năm ngày Báo Hòa Bình xuất bản số đầu do đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình trình bày nêu rõ: Để đáp ứng yêu cầucủa thực tiễn cách mạng, từ năm 1954, phòng Thông tin tỉnh trực thuộc Ủy ban Hành chính tỉnh đã phát hành các bản tin không đều kỳ vào các phiên chợ hàng tháng. Tháng 8/1962, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, BCH Đảng bộ tỉnh đã ra Nghị quyết số 30-NQ/TU chuyển Tờ Tin thành tờ báo của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. Thực hiện nghị quyết, ngày 23/8/1962, BTV Tỉnh ủy ra Quyết nghị số 62-QN/TU thành lập Ban Biên tập Báo Hòa Bình. Vào đúng ngày Quốc khánh 2/9/1962, số báo đầu tiên chính thức được phát hành với 1.700 tờ, đánh dấu sự ra đời của Báo Hòa Bình.

Từ khi thành lập và suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong giai đoạn Báo Hòa Bình, Báo Hà Tây hợp nhất thành Báo Hà Sơn Bình, khi 2 tỉnh sáp nhập, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình luôn đoàn kết,kiên trìtuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước; phong trào vừa sản xuất, vừa chiến đấu; phản ánh kịp thời đời sống Nhân dân từ vùng đồng bằng đến miền núi; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đổi mới cơ chế quản lý theo hướng xóa bỏ cơ chế kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp; đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp, công nghiệp...

Tháng 10/1991, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Hà Sơn Bình chia tách thành 2 tỉnh Hòa Bình, Hà Tây. Sau đó, Báo Hà Sơn Bình được tách ra thành Báo Hòa Bình và Báo Hà Tây.

Báo Hòa Bình kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh cho Báo Hoà Bình.

Sau hơn 30 năm tái lập, với nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn cả về cơ sở vật chất và nhân lực, Báo Hòa Bình ngày một trưởng thành, lớn mạnh.Từ tháng 10/2015 đến nay, báo in phát hành 6 kỳ/tuần, lượng 6.300 tờ /kỳ. Báo Hòa Bình điện tử cập nhật kịp thời, chính xác thông tin trong tỉnh và tin tức nổi bật trong nước, quốc tế. Đến nay đã có hơn 320 triệu lượt người truy cập từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, Báo Hòa Bình đã có sự đổi mới, phát triển vượt bậc, hội nhập, bắt nhịp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, môi trường truyền thông số, chuyển đổi số; từng bước hình thành một cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng...

Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Hòa Bình luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách; trở thành cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy của cán bộ, Nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh. Báo Hòa Bình đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố QP-AN, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần thúc đẩy quá trình CNH-HĐH của tỉnh và đất nước. Ghi nhận những thành tích trong 60 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng Báo Hòa Bình nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba; được Chính phủ, UBND tỉnh, các bộ, ngành T.Ư tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc. Các tổ chức Đảng, đoàn thể Báo Hòa Bình được xây dựng vững mạnh toàn diện.

Báo Hòa Bình kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Tại lễ kỷ niệm, sau khi xem phim tư liệu về chặng đường phát triển của Báo Hòa Bình, nhà báo, tiến sỹ Bùi Ỉnh, nguyên Ủy viên BTV, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên TổngBiên tập Báo Hòa Bình đã phát biểu ôn lại chặng đường vượt khó, trưởng thành của Báo Đảng tỉnh nhà qua các giai đoạn. Đồng thời tin tưởng ở thế hệ làm báo hiện tại sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, đưa Báo Hòa Bình ngày càng phát triển; làm tròn nhiệm vụ: Cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền với Nhân dân; cầu nối giữa Nhân dân các dân tộc trong tỉnh với Đảng bộ, chính quyền các cấp.

Đại diện lớp phóng viên trẻ, nhà báo Nguyễn Thu Trang, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phát biểu, bày tỏ sự trân trọng, biết ơn các thế hệ làm báo đi trước đã tạo nền móng vững chắc cho sự lớn mạnh của Báo Hòa Bình. Thế hệ trẻ nguyện phát huy truyền thống, viết tiếp những trang sử mới, góp phần để Báo Hòa Bình luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận thời gian qua, tuy là cơ quan báo chí không lớn nhưng Báo Hòa Bình đã đóng góp tích cực vào lĩnh vực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương; đồng thời hòa chung xu thế phát triển của báo chí hiện đại, phát triển thành báo chí đa phương tiện. Báo có nhiều cải tiến, đổi mới trong hoạt động. Báo in thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, là sản phẩm cốt lõi đưa thông tin đến đồng bào trong và ngoài tỉnh. Báo điện tử tuyên truyền đa dạng, nhanh chóng nội dung không chỉ trong tỉnh mà mang tầm quốc gia, quốc tế.

Những năm vừa qua, truyền thông có sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ. Báo chí chính thống trải qua nhiều thách thức, nhất là trong bối cảnh bùng nổ của mạng xã hội, tin giả tràn lan. Vì vậy, đồng chí Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn: Trong thời gian tới, với những nỗ lực đã đạt được, Báo Hòa Bình phải nỗ lực nhiều hơn nữa nâng cao chất lượng nội dung, nắm bắt những công nghệ làm báo hiện đại, dần dần bắt kịp cách thức làm báo của các cơ quan báo chí T.Ư, rộng là cách làm báo của thế giới. Báo phải đưa thông tin chính thống, chính xác, chính thức của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo địa phương đến được với công chúng. Báo Hòa Bình cũng cần nỗ lực có giải báo chí quốc gia nhằm ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, khẳng định là tờ báo chất lượng. Đồng chí mong muốn, Báo Hòa Bình tiếp tục thắp sáng ngọn lửa nghề để có nhiều năm phát triển mạnh mẽ hơn nữa và chắc chắn sẽ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, vị trí, vai trò của mình là cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, góp phần đẩy mạnh phát triển KT - XH của tỉnh.

Đánh giá cao và biểu dương, chúc mừng những thành tích Báo Hòa Bình đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: Hiện nay, cùng với cả nước, tỉnh Hòa Bình đang bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Báo chí cũng đang đứng trước những cơ hội mới để phát triển. Do vậy, Báo Hòa Bình phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Tập trung đổi mới và phát triển BáoHòa Bình theo mô hình "Cơ quan báo chí - công nghệ”; tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong tổ chức, vận hành và quản lý hoạt động theo mô hình đa phương tiện, đa nền tảng, tăng tính tương tác... để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Báo tiếp tục đào tạo đội ngũ những thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên có trình độ, năng lực, đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất chính trị. Mỗi cán bộ, phóng viên, người làm Báo Hòa Bình phải thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong quá trình tác nghiệp báo chí, nắm bắt và làm chủ công nghệ làm báo hiện đại. Đổi mới, phát triển toàn diện Báo Hòa Bình trong tình hình mới không chỉ phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị mà còn góp phần tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về tỉnh Hòa Bình; thúc đẩy KT - XH tỉnh nhà phát triển, nâng caovị thế của tỉnh Hòa Bình đối với bạn bè trong nước và quốc tế...

Nhân dịp này, ghi nhận những thành tích Báo Hòa Bình đạt được, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể Báo Hòa Bình; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bức trướng "Báo Hòa Bình 60 năm xây dựng và trưởng thành"; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các mặt công tác.

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy