Báo Hànộimới Kỷ niệm 65 năm ngày xuất bản số hằng ngày đầu tiên

Chiều 20/10, Báo Hànộimới đã long trọng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2022).

Báo Hànộimới Kỷ niệm 65 năm ngày xuất bản số hằng ngày đầu tiên
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, thành phố Hà Nội, lãnh đạo một số Báo Đảng các tỉnh, thành và các thế hệ người làm báo Hànộimới qua các thời kỳ.

Báo Hànộimới Kỷ niệm 65 năm ngày xuất bản số hằng ngày đầu tiên
Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Hànộimới Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trình bày báo cáo tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hànộimới cho biết, sau ngày Thủ đô được giải phóng 10-10-1954, dù còn rất nhiều công việc phải làm, nhưng trước yêu cầu của phong trào cách mạng, Đảng bộ Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ-ĐBHN ngày 26-2-1957 về việc “Xuất bản báo hằng ngày ở Thủ đô”. Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, ngày 24-10-1957, Báo Thủ đô - tờ báo hằng ngày thứ ba ở Hà Nội và thứ tư của cả nước lúc đó đã chính thức ra mắt bạn đọc số đầu tiên. Chỉ sau 2 năm xuất bản, đầu năm 1959, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác báo chí và cũng để tăng thêm sức mạnh cho tờ báo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Thành ủy Hà Nội đã có chủ trương hợp nhất Báo Thủ đô với Báo Hà Nội hằng ngày nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn mới.

Điểm lại quá trình phấn đấu, trưởng thành của Báo Hànộimới 65 năm, tập thể cán bộ, phóng viên Báo Hànộimới tự hào đã luôn vượt lên những khó khăn, thách thức, có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung cũng như công cuộc xây dựng và phát triển Hà Nội”.

Khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, đáp lại sự tin tưởng của bạn đọc, Phó Tổng Biên tập phụ trách Nguyễn Thành Lợi nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới mà tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hànộimới sẽ tập trung thực hiện.

Trong đó, Báo sẽ không ngừng đổi mới kết cấu nội dung, hình thức trình bày, cách chuyển tải thông tin; nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh thông tin ở cả 3 nhóm ấn phẩm: Báo in hằng ngày, Báo điện tử và các ấn phẩm chuyên san. Các ấn phẩm của Hànộimới vừa tập trung phản ánh nhanh - chính xác - chuẩn mực về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố; kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển Thủ đô cũng như muôn mặt đời sống của thành phố; vừa quan tâm thông tin về các địa phương trong cả nước, nhất là Vùng Thủ đô với tinh thần “Hà Nội cùng cả nước, cả nước cùng Hà Nội”.

Thay mặt các đơn vị Báo Đảng địa phương phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng khẳng định, Báo Hànộimới là tờ báo Đảng địa phương giàu truyền thống. Ấn phẩm Hànộimới hằng ngày có nhiều chuyên mục nóng hổi tính thời sự, có tính chính luận cao, được các cơ quan Báo Đảng tỉnh, thành theo dõi, học tập. Lãnh đạo Báo Hànộimới qua các thời kỳ đều có mối quan hệ gắn bó thân thiết với các cơ quan Báo Đảng địa phương trên cả nước. và mong muốn, thời gian tới, Báo Hànộimới tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ ngày càng gắn bó khăng khít hơn với các cơ quan Báo Đảng cả nước.

Báo Hànộimới Kỷ niệm 65 năm ngày xuất bản số hằng ngày đầu tiên
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Hànộimới nhân kỷ niệm 65 năm xuất bản số hằng ngày đầu tiên. 

Bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà Báo Hànộimới đã đạt được với lịch sử xây dựng và phát triển 65 năm, đồng chí Lê Quốc Minh nhìn nhận, trong lịch sử 100 năm hình thành của báo chí Việt Nam, có sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo Hànộimới. Đến nay, Báo Hànộimới là tờ báo Đảng địa phương có quy mô lớn nhất cả nước, đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong hoạt động thông tin tuyên truyền. 

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, báo chí truyền thông đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của mạng xã hội. Thêm vào đó, dịch bệnh đã khiến tin giả tràn ngập, làm ảnh hưởng tới công tác thông tin tuyên truyền. Trước những thách thức đang đặt ra, đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị Báo Hànộimới chủ động chuyển mình tham gia chuyển đổi số; đội ngũ người làm Báo Hànộimới không ngừng tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phấn đấu ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và giữ vững đạo đức nghề báo; phát huy vai trò của tờ báo Đảng Thủ đô, xây dựng môi trường văn hóa, nhà báo văn hóa để có những bài viết sâu sắc, chất lượng phục vụ sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Báo Hànộimới Kỷ niệm 65 năm ngày xuất bản số hằng ngày đầu tiên
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đã phát biểu chúc mừng các thế hệ lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Hànộimới nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Báo Hànộimới xuất bản số hằng ngày đầu tiên. 

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trải qua các thời kỳ cách mạng, Báo Hànộimới luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là của Thành ủy Hà Nội; tích cực triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, là công cụ đấu tranh, tuyên truyền sắc bén, có hiệu quả, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. Đặc biệt, Báo Hànộimới cùng với các cơ quan báo chí Thủ đô đã có những đóng góp quan trọng vào những thành tựu của Thủ đô trong những năm qua; tuyên truyền đưa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ thành phố vào cuộc sống; đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch... Các tin bài, tác phẩm báo chí của báo Hànộimới có tác dụng tích cực, hiệu quả trên các lĩnh vực: Bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Hànộimới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của tờ báo Đảng Thủ đô; đề cao trách nhiệm nêu gương; khắc phục những hạn chế trên các lĩnh vực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; củng cố đoàn kết nội bộ; thường xuyên lắng nghe ý kiến góp ý, phê bình của bạn đọc; ra sức đổi mới nội dung, hình thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hànộimới Nguyễn Thành Lợi khẳng định, thời gian tới sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, quán triệt xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo để xây dựng Báo Hànộimới ngày càng lớn mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng và nhân dân giao phó, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy