Tái hiện chợ quê Bắc Bộ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

“Chợ quê - Ký ức tuổi thơ” với những nét văn hóa Bắc Bộ đặc trưng và không gian trải nghiệm đặc sắc cho du khách được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong tháng 7.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức các hoạt động tháng 7 với chủ đề “Chợ quê - Ký ức tuổi thơ” từ ngày 01 - 31/7/2021. Các chương trình được tổ chức đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tùy theo diễn biến thực tế.

Hoạt động điểm nhấn là “Chợ quê - Ký ức tuổi thơ”, nhằm tái hiện lại những nét văn hóa xưa, đưa du khách trở về với không gian ký ức của phiên chợ mộc mạc tại những miền quê Bắc Bộ. 

Du khách sẽ được hòa mình vào không gian chợ quê truyền thống, với các gian hàng giới thiệu, bày bán các sản vật đồng bằng Bắc Bộ như bánh đa, bánh nếp, bánh tẻ, kẹo lạc, kẹo dồi, lạc, vừng, ngô luộc, nước vối, nước chè xanh…. Du khách cũng được trải nghiệm nghề làm bút tre huyện Hoài Đức, nặn tò he Phú Xuyên, làm nón lá làng Chuông.

Tái hiện chợ quê Bắc Bộ tại Làng Văn hóa  Du lịch các dân tộc Việt Nam
Trẻ em tham gia hoạt động dã ngoại tại Làng. Nguồn: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Một số trò chơi dân gian truyền thống được tổ chức như bắt trạch trong chum, đánh chắt chơi chuyền, chơi ô ăn quan, nhảy dây, đi cà kheo… Ngoài ra còn có không gian trò chơi của đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng như bắn nỏ, kéo co, tó má lẹ, đánh quay…, mang tới những sắc màu vùng miền độc đáo cho không gian chợ quê.

Dịp này, các em nhỏ tới Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được trải nghiệm các nhạc cụ truyền thống, tham gia thi vẽ tranh, viết chữ đẹp. Đặc biệt là chương trình “Một ngày làm nghệ nhân” để du khách tương tác cùng các nghệ nhân, tìm hiểu và thử trải nghiệm nghề thủ công truyền thống.

Trong tháng 7, một số nghi lễ truyền thống cũng được tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam như "Lễ dâng y tắm mưa" (còn gọi là "Lễ nhập hạ") của Phật giáo (ngày 25/7) và "Lễ cúng ché" của đồng bào Ê Đê tỉnh Đắk Lắk (ngày 31/7).

Hiện nay, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cung cấp nhiều lựa chọn về tour du lịch cho các đối tượng khách, như sản phẩm “Bản làng đón em”; “Tự hào Việt Nam”; “Ký ức trẻ” cho học sinh; tour “Hành trình xanh” cho người cao tuổi; chương trình “Ngôi nhà chung - Nơi gắn kết chúng ta” cho đối tượng khách doanh nghiệp, đoàn thể; tour cắm trại gia đình hoặc “Một ngày bản buôn” cho khách lưu trú./.

VOV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy