Lễ hội truyền thống đình làng Vĩnh Trụ

Trong 2 ngày 4 và 5/2/2023 (tức ngày 14, 15 tháng Giêng, Xuân Quý Mão), tại đình Vĩnh Trụ (thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân), Ban quản lý di tích cùng cán bộ và nhân dân thị trấn, long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống đình làng và Kỷ niệm 30 năm đón Bằng công nhận di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia (1993-2023), đón nhận Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam, công nhận Khu di tích lịch sử, văn hóa đình Vĩnh Trụ là điểm du lịch trên địa bàn tỉnh từ ngày 22/12/2022.

Về dự lễ hội truyền thống đình làng Vĩnh Trụ có đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo UBND các xã Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), xã Bình Nghĩa, Tràng An (huyện Bình Lục)… và đông đảo nhân dân thị trấn.

Lễ hội truyền thống đình làng Vĩnh Trụ
Các đại biểu tham dự lễ hội truyền thống đình làng Vĩnh Trụ.

Theo truyền thuyết, di tích đình làng Vĩnh Trụ phụng thờ hai vị đại thần Đức Đông Bảng Đại vương và Đức Minh Cát Đại vương. Hai ông có công dạy vua học hành, phò vua giúp nước nên được vua Lý Thần Tông (1128-1132) phong tước Đông Bảng Đại vương và Minh Cát Đại vương và cho xây sinh từ để hai ông sau về nghỉ dưỡng già. Với các giá trị về kiến trúc và lịch sử, năm 1993, đình làng Vĩnh Trụ được công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia.

Lễ hội truyền thống đình làng Vĩnh Trụ
Tiết mục trống khai hội của đội trống nữ làng Đọi Tam, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên.

Để ghi nhớ công lao của hai vị đại thần, hằng năm cứ vào ngày rằm tháng Giêng, nhân dân làng Vĩnh Trụ lại nô nức tổ chức lễ hội truyền thống đình làng nhằm ôn lại truyền thống, công lao của Đức Đông Bảng Đại vương và Đức Minh Cát Đại vương.

Lễ hội truyền thống đình làng Vĩnh Trụ
Đội tế lễ đình làng Ô Mễ (xã Tràng An, huyện Bình Lục) thực hiện nghi lễ tế thành hoàng làng tại đình làng Vĩnh Trụ.

Năm 2023, lễ hội đình làng Vĩnh Trụ diễn ra trong 2 ngày, nhân dân địa phương được tham gia các nghi thức trang nghiêm như: rước kiệu đón đoàn bên làng Ô Mễ (xã Tràng An, huyện Bình Lục) - Đình Vĩnh Trụ và đình Ô Mễ thờ chung thành hoàng làng; các nghi thức tế lễ thánh, thần hoàng cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, làm ăn gặp nhiều may mắn. Năm nay, lễ hội đình làng Vĩnh Trụ còn có sự tham gia của đội trống nữ làng Đọi Tam (xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên) với tiết mục trình diễn trống hội đầu xuân mang lại không khí rộn ràng cho lễ hội.

Lễ hội truyền thống đình làng Vĩnh Trụ
Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý tặng hoa chúc mừng Ban quản lý di tích.

Bên cạnh đó còn có các trò chơi dân gian như thi bịt mắt bắt vịt, bắt heo; đi cầu khỉ, đánh đáo, kéo co… và liên hoan văn nghệ, hát chèo, nhảy dân vũ thể thao… thu hút đông đảo nhân dân đến tham gia.

Lễ hội truyền thống đình làng Vĩnh Trụ
Đại diện chính quyền và nhân dân các địa phương có mối giao hảo với thị trấn Vĩnh Trụ tặng hoa chúc mừng.

Lễ hội truyền thống đình làng Vĩnh Trụ là mỹ tục trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, đã trở thành truyền thống bao đời nay, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người dân nơi đây.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy