Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo công tác tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam

Sáng 5/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo công tác tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND huyện Kim Bảng, thành phố Phủ Lý; lãnh đạo Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường; đại diện một số đơn vị truyền thông…

Hội nghị nghe báo cáo công tác tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống  Việt Nam  Nhật Bản
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 dự kiến diễn ra vào quý II/2023 tại Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, Kim Bảng) và thành phố Phủ Lý với các nội dung hoạt động như: Khai mạc Tuần Văn hoá - Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản; lễ phát động Ngày Chạy Olimpic Vì sức khoẻ toàn dân; khai mạc Giải Việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng" tỉnh Hà Nam mở rộng năm 2023; giải đua thuyền tỉnh Hà Nam năm 2023 và biểu diễn lướt ván; tổ chức trưng bày “Bảo vật Quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam” lần thứ hai năm 2023 và triển lãm “Điêu khắc Phật giáo qua bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam”; đăng cai tổ chức Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023; hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam…

Hội nghị nghe báo cáo công tác tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống  Việt Nam  Nhật Bản
Các đại biểu dự hội nghị.

Thông qua Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam nhằm giới thiệu, quảng bá, thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư đến Hà Nam; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023) được tổ chức tại Hà Nam với mục đích tiếp tục giới thiệu, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, mối quan hệ giao lưu, gắn bó, hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, hai dân tộc, giữa tỉnh Hà Nam và các địa phương, tổ chức của Nhật Bản. Đồng thời, tiếp tục mở rộng liên kết phát triển du lịch; thu hút các nhà đầu tư đến tìm hiểu, khai thác, đầu tư phát triển du lịch tại Hà Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đơn vị sự kiện Havis trình bày kịch bản chương trình Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào ngày 14/5; tập trung thảo luận về công tác đảm bảo trật tự an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức các sự kiện; điều kiện đảm bảo các phương tiện bay (khinh khí cầu) và lưu trú tại khách xá chùa Tam Chúc; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan; trang hoàng cảnh quan môi trường, đường phố trên các tuyến đường chính, tại các cơ sở lưu trú phục vụ các đoàn khách tham dự chương trình; công tác hậu cần và kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao liên quan…

Hội nghị nghe báo cáo công tác tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống  Việt Nam  Nhật Bản
Lãnh đạo Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường nêu ý kiến về công tác hậu cần cho các sự kiện tổ chức tại Khu du lịch Tam Chúc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát lại toàn bộ các hoạt động, sự kiện tổ chức tại Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam 2023; đề nghị các công ty tổ chức sự kiện xây dựng kịch bản chi tiết và chính xác nêu bật được bản sắc văn hóa, con người Hà Nam và làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản; yêu cầu các lực lượng vũ trang có các phương án đảm bảo ANTT, an toàn PCCN; yêu cầu Công ty CP Vinasing Group đơn vị tổ chức Festival Khinh khí cầu tại Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam khảo sát kỹ và có các phương án đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong sự kiện;  Sở Y tế bố trí nhân lực và vật tư đầy đủ đảm bảo cấp cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra vệ sinh ATTP; tăng cường công tác truyền thông, các cách thức quảng bá sâu rộng các khu điểm du lịch của Hà Nam cũng như các sự kiện tại Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam 2023 nhằm thu hút đông đảo nhân dân và khách du lịch đến tham gia và thưởng ngoạn. 

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy