Hà Nam long trọng Khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và chương trình giao lưu Nghệ thuật truyền thống Việt Nam – Nhật Bản

Tối 14/5, tại Khu Du lịch Quốc gia Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam đã long trọng tổ chức Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 và chương trình giao lưu Nghệ thuật truyền thống Việt – Nhật nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự.

Hà Nam long trọng Khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch và chương trình giao lưu Nghệ thuật truyền thống Việt Nam – Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023.

 Cùng dự có các Uỷ viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường,Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định, Ninh Bình; lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đang đầu tư vào Hà Nam; lãnh đạo Sở VH,TT&DL các tỉnh trong khu vực.

Đại biểu khách quốc tế có ngài YA-MA-DA Ta-ki-ô, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Ấn Độ, Srilanka, Indonesia tại Việt Nam; Bà Miki Nôzawa, Trưởng ban Giáo dục, đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Hà Nam long trọng Khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch và chương trình giao lưu Nghệ thuật truyền thống Việt Nam – Nhật Bản
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự chương trình.

Đại biểu lãnh đạo tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Tiến Dũng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ: Trần Hổ, Lê Văn Tân, Phạm Sỹ Lợi; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương cùng hàng vạn người dân, du khách trong và ngoài nước.

Hà Nam long trọng Khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch và chương trình giao lưu Nghệ thuật truyền thống Việt Nam – Nhật Bản
Một vở hài kịch Kyogen do các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Nhật Bản biểu diễn tại chương trình.

Chương trình được chia làm ba phần lớn, phần I diễn ra từ 19h đến 20h, với các nội dung tuyên bố Lễ Khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2023 với chủ đề “Hà Nam – Hành trình kết nối” và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản; Biểu diễn các vở hài kịch truyền thống Kyogen Nhật Bản.

Hà Nam long trọng Khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch và chương trình giao lưu Nghệ thuật truyền thống Việt Nam – Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Quyết định công nhận bảo vật Quốc gia Trống đồng Tiên Nội I và Bia chùa Giàu cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam.

Phần thứ II từ 20h đến 21h 30, được phát sóng trực tiếp trên VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam gồm lễ công bố và trao – nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Trống đồng Tiên Nội I (Bảo tàng tỉnh Hà Nam) và Bia chùa Giàu (xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý) là Bảo vật Quốc gia; Quyết định của Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL đối với 4 di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh là di tích cấp quốc gia, gồm: Di tích Lịch sử Căn cứ địa Lạt Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng; Danh lam thắng cảnh Bát Cảnh Sơn, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng; Quần thể danh lam thắng cảnh Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng; Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nam Cao, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân.

Hà Nam long trọng Khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch và chương trình giao lưu Nghệ thuật truyền thống Việt Nam – Nhật Bản
Lãnh đạo Bộ VH,TT&DL trao quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia 4 di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh tỉnh Hà Nam.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào non nước Hà Nam” với 5 chương: “Có một Hà Nam như thế”, “Giao thoa văn hóa”, “Cung đường hành hương”, “Tam Chúc – Khu du lịch sinh thái tâm linh” và “Hương sắc Hà Nam”. Phần thứ III bắn pháo hoa chào mừng sự kiện tại khu vực Thủy đình, Khu du lịch Tam Chúc.

Hà Nam long trọng Khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch và chương trình giao lưu Nghệ thuật truyền thống Việt Nam – Nhật Bản
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh gửi lời chào, cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các tỉnh, thành phố, nhân dân và du khách trong và ngoài nước đã đến tham dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023. Khẳng định: Hà Nam là vùng đất có bề dày lịch sử - văn hóa với kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ, quý báu mang đậm bản sắc vùng đồng bằng Bắc bộ. Với gần 2000 di tích các loại, trong đó có 02 di tích quốc gia đặc biệt, 95 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 133 di tích cấp tỉnh; 03 bảo vật quốc gia; 12 di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; trên 100 lễ hội truyền thống, 40 làng nghề thủ công truyền thống... Hà Nam đã và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tổng thể và phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng của các điểm du lịch. Trong lĩnh vực đối ngoại, xúc tiến đầu tư, Hà Nam đã đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức của nhiều nước, tiêu biểu là đất nước Nhật Bản. Hà Nam coi hợp tác đầu tư với Nhật Bản là một trong những nhiệm vụ quan trọng để huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng, việc tổ chức các sự kiện quy mô, chất lượng không chỉ nhằm đẩy mạnh quảng bá, thu hút khách du lịch mà còn tạo cơ hội để các nhà đầu tư đến tìm hiểu, khai thác, đầu tư phát triển du lịch tại Hà Nam. Bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay hưởng ứng của doanh nghiệp, người dân, du khách, tất cả vì mục tiêu chung thúc đẩy hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.”

Hà Nam long trọng Khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch và chương trình giao lưu Nghệ thuật truyền thống Việt Nam – Nhật Bản
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ngài YA-MA-DA Ta-ki-ô phát biểu tại buổi lễ.

Trong không khí long trọng của buổi lễ, ngài YA-MA-DA Ta-ki-ô, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã bày tỏ niềm cảm kích khi được tham dự lễ khai mạc chương trình Tuần Văn hóa – Du lịch Hà Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc, ngài YA-MA-DA Ta-ki-ô khẳng định: ”Năm nay, Nhật Bản và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hai nước được đánh giá đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay và có được sự gắn kết mạnh mẽ chưa từng thấy trong tất cả các lĩnh vực. Một trong những địa phương đã trở thành hình mẫu cho quan hệ hợp tác hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam là tỉnh Hà Nam. Tỉnh Hà Nam đã nêu rõ và thực hiện nghiêm túc 10 cam kết để thu hút đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang được hoạt động trong môi trường đầu tư thuận lợi. Sự kiện ngày hôm nay cũng là minh chứng thể hiện quan hệ hợp tác tốt đẹp và bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản”.

Hà Nam long trọng Khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch và chương trình giao lưu Nghệ thuật truyền thống Việt Nam – Nhật Bản
Một tiết mục thể hiện tinh thần ngoại giao văn hóa giữa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản được các nghệ sĩ dàn dựng, biểu diễn tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam 2023.

Đề cập đến văn hóa ngoại giao hai nước, hai dân tộc thông qua các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống Kyogen, ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam YA-MA-DA Ta-ki-ô cho rằng: Kyogen là loại hình hài kịch ra đời đầu tiên tại Nhật Bản với bề dày truyền thống 650 năm lịch sử. Tiết mục có thể mang tới tiếng cười cho đông đảo quý vị khán giả Việt Nam là bởi hai nước chúng ta có điểm tương đồng trong sự hài hước. Tiếng cười là một thành tố cơ bản trong văn hóa dân tộc. Sự “đồng cảm và thấu hiểu” lẫn nhau trong tiếng cười phải chăng cũng đã góp phần vun đắp nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Nhật Bản – Việt Nam? Thông qua tiết mục hài kịch truyền thống Kyogen hôm nay, tôi hy vọng quý vị có thể một lần nữa khám phá ra sự sâu sắc trong sợi dây kết nối văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam.”

Hà Nam long trọng Khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch và chương trình giao lưu Nghệ thuật truyền thống Việt Nam – Nhật Bản
Ca sĩ Tân Nhàn biểu diễn tại chương trình với bài hát "Bác Hồ, một tình yêu bao la".

Tuần Văn hóa – Du lịch Hà Nam năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức sau hơn 26 năm tái lập tỉnh với hàng chục sự kiện nhằm đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch; thiết thực kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973- 21/9/2023). Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Hà Nam 2023, nhiều sự kiện sẽ trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước như: Các liên hoan nghệ thuật toàn quốc, liên hoan văn hóa nghệ thuật của tỉnh được tổ chức tại Nhà văn hóa tỉnh; Trưng bày cổ vật tiêu biểu; Giải chạy việt dã Sacombank vì sức khỏe cộng đồng; Giải đua thuyền rồng  - Lễ hội Tam Chúc lần thứ I…. 

Hà Nam long trọng Khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch và chương trình giao lưu Nghệ thuật truyền thống Việt Nam – Nhật Bản
Chương trình thu hút hàng vạn du khách và nhân dân trong tỉnh.

Trước lễ khai mạc tối nay, chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã dự lễ dâng hương, khánh thành lầu chuông và trồng cây lưu niệm tại chùa Tam Chúc.

Hà Nam long trọng Khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch và chương trình giao lưu Nghệ thuật truyền thống Việt Nam – Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại chùa Tam Chúc.

Trong không khí linh thiêng hướng về Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, các đại biểu cùng các chức sắc Phật giáo, Phật tử và đông đảo du khách đã thành kính dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam – Nhật Bản; cầu nguyện cho hòa bình thế giới, mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp 50 năm của hai quốc gia, hai dân tộc.

Chu Uyên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.