Nhà hát Lớn Hà Nội - Di sản kiến trúc, nghệ thuật giữa lòng Thủ đô

Không chỉ là công trình kiến trúc đồ sộ được xây dựng từ thời Pháp, nhà hát Lớn Hà Nội còn là nơi diễn ra và chứng kiến hàng loạt sự kiện trọng đại của đất nước.

Nằm ở vị trí trung tâm thành phố, Nhà hát Lớn Hà Nội không chỉ là công trình mang kiến trúc Pháp tuyệt đẹp, mà còn là nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.

Chiều 17/8/1945, tại đây, cờ đỏ sao vàng tung bay và bài Tiến quân ca vang lên trong cuộc mít tinh khởi sự cho ngày cướp chính quyền 19/8; Cũng chính nơi đây, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập nhóm họp và thông qua Hiến pháp năm 1946...

Nhà hát Lớn Hà Nội  Di sản kiến trúc nghệ thuật giữa lòng Thủ đô
Bên trong nhà hát Lớn (ảnh: hanoi1000.vn)

Nhà hát Lớn có diện tích 2.600 mét vuông, chiều dài công trình là 87mét, chiều rộng 30 mét và cao 34 mét. Mặt trước Nhà hát có bậc thềm rộng nhìn ra quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Bước qua cửa chính, du khách đặt chân vào sảnh chính rộng rãi được lát bằng đá vân thạch, tường trang trí những họa tiết cổ điển, những chùm đèn cầu kỳ. Một cầu thang lớn hình chữ T dẫn lên tầng 2 và tầng 3 có các lô dành cho khách VIP và gia đình. Bên trong nhà hát có sân khấu rộng và một khán phòng với  870 chỗ ngồi.

Nhà hát Lớn Hà Nội  Di sản kiến trúc nghệ thuật giữa lòng Thủ đô
Khu vực biểu diễn (ảnh: hanoi1000.vn)

Điểm nhấn ở tầng 2 là Phòng gương hay còn gọi là phòng Khánh tiết. Đây là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng, lễ ký kết các văn kiện của Chính phủ hay đón tiếp các nguyên thủ quốc gia và các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới như: Tổng thống Nga V.Putin, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Nhà Vua và Hoàng hậu Thụy Điển, Chủ tịch Microsoft Bill Gates...

Trong ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội, hình ảnh Nhà hát Lớn, vết đạn bắn trên chiếc gương hay những hoa văn trang trí nội thất... không thể phai mờ dù bao năm tháng đã trôi qua. Bà Ngô Thị Huyền, một người dân Hà Nội bày tỏ: Đây là kiến trúc kiểu Pháp, nó có một cái gì đó cổ kính nhưng vẫn giữ được nét hiện đại. Ở đây, không gian không thực sự lớn nhưng vào xem có một cảm giác gì đó khó tả, trang trọng. Đấy là cái riêng mà rất nhiều nhà hát khác không có được

Bên cạnh giá trị là công trình nghệ thuật kiến trúc, địa điểm biểu diễn nghệ thuật lý tưởng, Nhà hát Lớn còn là địa chỉ không thể thiếu trong các tour du lịch dành cho du khách khi đến Thủ đô.

Anh Jean Dubois, một người Pháp đang làm việc tại Việt Nam chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng khi bắt gặp một nhà hát có kiến trúc tương tự nhà hát Opera Garnier ở quê hương mình. Trước khi sang Việt Nam, tôi đã tìm hiểu và được biết Nhà hát Lớn Hà Nội là một trong những công trình tiêu biểu nhất trong di sản kiến trúc Pháp ở Việt Nam cũng như ở Đông Dương. Thật tuyệt khi được tận mắt nhìn thấy công trình này...".

Với vị trí thuận lợi ngay trung tâm Thủ đô, nếu có dịp ghé chơi Hà Nội, các bạn đừng quên tới Nhà hát Lớn để chiêm ngưỡng công trình này./.

VOV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.