Biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản tại Khu du lịch Tam Chúc

Chiều 14/5, tại sân Điện Tam Thế, Khu du lịch Tam Chúc đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam – Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Dự chương trình có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - Ngài YAMADA Takio cùng thành viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và đông  đảo người dân Hà Nam, du khách thập phương.  

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản tại Khu du lịch Tam Chúc nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt NamNhật Bản
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - Ngài YAMADA Takio (ngoài cùng bên phải) dự buổi biểu diễn.

Tại chương trình, các nghệ sỹ Nhật Bản đã biểu diễn tiết mục Sambaso và giải thích, biểu diễn Kyogen. Các nghệ sỹ vừa biểu diễn đồng thời giới thiệu để khán giả Việt Nam hiểu về loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc này.

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản tại Khu du lịch Tam Chúc nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt NamNhật Bản
Các nghệ sỹ Nhật Bản tại buổi biểu diễn.
Biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản tại Khu du lịch Tam Chúc nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt NamNhật Bản
Biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản tại Khu du lịch Tam Chúc nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt NamNhật Bản
Biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản tại Khu du lịch Tam Chúc nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt NamNhật Bản
Biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản tại Khu du lịch Tam Chúc nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt NamNhật Bản
Biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản tại Khu du lịch Tam Chúc nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt NamNhật Bản
Các nghệ sỹ biểu diễn trong không gian đẹp của Khu du lịch Tam Chúc.

Kyogen là một hình thức sân khấu hài kịch truyền thống đặc sắc, mang đậm nét truyền thống của Nhật Bản đã ra đời cách đây khoảng 700 năm. Kyogen đưa khán giả bước vào bầu không khí hài hước được khai thác từ đời sống hàng ngày. Các vở kịch Kyogen luôn ngắn gọn, số lượng diễn viên chỉ 2-3 người, nhân vật chính thường là tầng lớp dân thường trong xã hội với mô típ điển hình như người hầu và lãnh chúa, người chồng lười,.. Nội dung của Kyogen thường mô tả những khía cạnh phức tạp trong tính cách của con người. Đặc điểm nổi bật của phong cách này là những người đóng vai nữ đều là nam giới.

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản tại Khu du lịch Tam Chúc nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt NamNhật Bản
Các thành viên đoàn Nhật Bản dự buổi biểu diễn.

Buổi biểu diễn của các nghệ sỹ Nhật Bản đã mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm lý thú, là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, giúp người Việt Nam hiểu hơn về văn hóa truyền thống, con người đất nước Nhật Bản.

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản tại Khu du lịch Tam Chúc nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt NamNhật Bản
Đông đảo người dân Hà Nam và du khách thưởng thức các tiết mục của các nghệ sỹ Nhật Bản.

Đ.H

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy