Nguy cơ mất an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ việc đưa, đón học sinh tiểu học

Học sinh trên địa bàn thành phố Phủ Lý đã trải qua 4 ngày học chính thức của năm học 2021 - 2022. So với các cấp học khác, việc đưa, đón học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1 khiến nhà trường và phụ huynh lo lắng, nhất là khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Tại cổng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý), giờ vào học buổi chiều, nhà trường bố trí người trực, đo thân nhiệt trẻ và sát khuẩn tay trước khi vào trường. Tuy nhiên, do cổng trường nằm trong ngõ hẹp, dẫn đến tình trạng ách tắc khu vực cổng trường.

Nguy cơ mất an toàn phòng chống dịch Covid19 từ việc đưa đón học sinh tiểu học
Các em học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào trường.
Nguy cơ mất an toàn phòng chống dịch Covid19 từ việc đưa đón học sinh tiểu học
Cổng trường nằm trong ngõ hẹp, dẫn đến tình trạng ách tắc khu vực cổng trường...
Nguy cơ mất an toàn phòng chống dịch Covid19 từ việc đưa đón học sinh tiểu học

Còn tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, nhà trường đã bố trí 2 cổng để phục vụ các bậc phụ huynh đưa đón con. Khi tan học, nhà trường cũng đã đọc thông báo trên hệ thống loa của nhà trường sắp xếp từng khối tan học từ 10-15 phút đồng thời phối hợp với lực lượng Công an phường Minh Khai hỗ trợ đảm bảo phân luồng giao thông bên khu vực ngoài ở cả 2 cổng của trường, nhưng nhiều phụ huynh quá nôn nóng đón con, phương tiện ô tô nhiều dẫn đến ách tắc khu vực cổng trường.

Nguy cơ mất an toàn phòng chống dịch Covid19 từ việc đưa đón học sinh tiểu học
Khu vực cổng phụ Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai tập trung đông người mà không bảo đảm khoảng cách an toàn phòng chống dịch Covid-19.
Nguy cơ mất an toàn phòng chống dịch Covid19 từ việc đưa đón học sinh tiểu học
Lực lượng Công an phường Minh Khai yêu cầu phụ huynh đến đón con em xếp xe ở hai bên dọc đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông.
Nguy cơ mất an toàn phòng chống dịch Covid19 từ việc đưa đón học sinh tiểu học
Nguy cơ mất an toàn phòng chống dịch Covid19 từ việc đưa đón học sinh tiểu học
Mặc dù đã được sắp xếp vị trí xe ở hai bên đường, và các khối học sinh được tan học theo từng thời điểm, nhưng khu vực cổng trường khá đông người...

Chị Nguyễn Thu T. (phường Minh Khai) có con học lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: Qua mấy ngày đầu của năm học mới, tôi thấy yên tâm với các biện pháp của nhà trường về phòng, chống dịch và đảm bảo việc đón con cho phụ huynh. Tôi cho rằng, các bậc phụ huynh cần nêu cao ý thức trong tuân thủ đúng quy định của nhà trường, đón con đúng giờ theo từng khối và đứng chờ con cũng cần đảm bảo quy định phòng, chống dịch, không nên chen lấn, xô đẩy.

Nguy cơ mất an toàn phòng chống dịch Covid19 từ việc đưa đón học sinh tiểu học
Khu vực cổng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong chiều ngày 9/9, rất đông phụ huynh đến đón con em tan học.

Tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, cảnh đưa học sinh đến trường buổi sáng và đón học sinh vào buổi trưa khá lộn xộn. Vào buổi chiều, phụ huynh đón trẻ tập trung khá đông trong khoảng từ 16 giờ 15 phút đến 17 giờ.

Nguy cơ mất an toàn phòng chống dịch Covid19 từ việc đưa đón học sinh tiểu học
Nguy cơ mất an toàn phòng chống dịch Covid19 từ việc đưa đón học sinh tiểu học
Việc tập trung đông người khiến không đảm bảo các yêu cầu khoảng cách trong phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Nguy cơ mất an toàn phòng chống dịch Covid19 từ việc đưa đón học sinh tiểu học

Anh Chu Văn V. (người dân sống ở gần trường) cho biết: Chứng kiến cảnh nhiều phụ huynh tiến sát cổng trường để đón con tôi thấy rất bức xúc. Việc này không chỉ vi phạm quy định phòng, chống dịch, mà còn cản trở lối đi của học sinh, gây khó khăn cho các phụ huynh khác. Tôi thấy nhà trường và các ngành chức năng cần có phương án hợp lý trong phân luồng học sinh và bố trí khung thời gian đón trẻ phù hợp.

Với tâm lý nôn nóng, phụ huynh nào cũng muốn đón con sớm nhất, nhanh nhất, đã vô tình quên quy định phòng, chống dịch Covid-19, nguy cơ mất an toàn phòng, chống dịch cũng có thể xuất phát từ chính ý thức của phụ huynh. Các trường học cần có biện pháp phối hợp tốt hơn giữa nhà trường và gia đình học sinh trong việc thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

P.V

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.