Người dân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh sau khi xuất hiện ca bệnh Covid-19

Sau khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện ca bệnh 620 đi từ vùng dịch Đà Nẵng về, thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, người dân đã chấp hành khá nghiêm túc những quy định về phòng, chống dịch.

Theo ghi nhận chiều ngày 3/8, lượng người dân tham gia giao thông trên các trục đường chính của nội thành Phủ Lý có ít hơn so với những ngày trước đó dù hôm nay là ngày 14/6 lịch âm (ngày này các hoạt động mua bán thường diễn ra sôi động hơn vì người dân chuẩn bị cúng rằm). Hầu hết những người tham gia giao thông trên đường, bao gồm người đi xe máy, xe đạp, người đi bộ, người đứng chơi ở vỉa hè đều đeo khẩu trang.

Người dân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh sau khi xuất hiện ca bệnh 620
Người dân Phủ Lý ra đường đều đeo khẩu trang
Người dân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh sau khi xuất hiện ca bệnh 620
Một người bán hoa tươi ở Phủ Lý chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
Người dân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh sau khi xuất hiện ca bệnh 620
Một hàng giầy dép trên đường Nguyễn Văn Trỗi,TP.Phủ Lý

Tại các hàng bán hoa quả, hàng hoa lượng người mua vừa phải và cả người bán, người mua ai cũng đeo khẩu trang. Khu vực gần chợ Bầu, mọi khi ngày rằm, mùng một thường khá đông người mua, bán các loại quả, hoa... hôm nay lượng người ít hơn. 

Các lối vào chợ Bầu đều được lập chốt và có người đứng gác chốt, thực hiện đo nhiệt độ, xịt nước diệt khuẩn tay cho tất cả những người vào chợ. Cạnh chốt có biển ghi “Bắt buộc phải đeo khẩu trang khi vào chợ”. Tất cả những người vào chợ đều thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang, dừng để cán bộ gác chốt đo nhiệt độ, xịt nước diệt khuẩn. Toàn bộ tiểu thương trong chợ Bầu cũng thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang. 

Người dân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh sau khi xuất hiện ca bệnh 620
Chốt kiểm soát ở một lối vào chợ Bầu, Phủ Lý
Người dân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh sau khi xuất hiện ca bệnh 620
Người bán, người mua trong chợ Bầu đều thực hiện đeo khẩu trang nghiêm túc

Ở các hàng bán tạp phẩm, bánh kẹo, theo một chủ cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Trỗi, lượng người mua có giảm hơn một chút so với trước và ai đến cửa hàng cũng đều đeo khẩu trang, mua nhanh, hạn chế nói chuyện, tiếp xúc gần. Các hàng giầy dép, quần áo khá vắng khách. 

Các lối vào khu Đình Tràng đều có chốt và lực lượng chức năng đứng gác. Phía bên trong chốt gác ở chân cầu Lê Công Thanh thấy thấp thoáng bóng người lớn, trẻ con ở đường làng, ai cũng đeo khẩu trang. 

Người dân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh sau khi xuất hiện ca bệnh 620
Cơ sở kinh doanh karaoke Amazon ở phường Lam Hạ cửa đóng then cài, chấp hành chỉ đạo ngừng kinh doanh đến khi có thông báo mới

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, tất cả các hàng karaoke, xông hơi, massage, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh đều phải tạm ngừng hoạt động từ 7h sáng ngày 3/8. Dạo qua một số trục đường ở thành phố Phủ Lý thấy các cơ sở kinh doanh các dịch vụ này đều thực hiện nghiêm túc. Hàng karaoke Amazon ở Lam Hạ mọi khi thường khá đông khách hôm nay đóng cửa im lìm. 

Người dân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh sau khi xuất hiện ca bệnh 620
Gia cố thêm rào chắn ở khu vực chốt vào Đình Tràng dưới chân cầu Lê Công Thanh
Người dân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh sau khi xuất hiện ca bệnh 620
Lực lượng chức năng gác ở một chốt vào Đình Tràng, nơi có bệnh nhân nhiễm Covid-19
Người dân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh sau khi xuất hiện ca bệnh 620
Khu dân cư Đình Tràng bị phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, sự vào cuộc của các ban, ngành, sự tích cực của ngành y tế và sự ủng hộ, nghiêm túc chấp hành của người dân, hy vọng Hà Nam sẽ khống chế được sự bùng phát đợt 2 của dịch Covid-19.

Đỗ Hồng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy