Nghề nấu rượu nghìn tuổi ở Vũ Bản

Tương truyền, đến nay, Rượu làng Vọc, xã Vũ Bản (Bình Lục) đã có hàng nghìn năm. Bao năm qua, người làng Vọc luôn giữ được bí quyết cổ truyền nấu rượu bằng gạo nếp đặc sản ủ với men ta gồm 36 vị thuốc Bắc tạo nên "chất" rượu đặc trưng riêng có nơi đây.

Qua nhiều công đoạn công phu, khéo léo, chính xác, tỉ mẩn ... người làng Vọc chưng cất được thứ rượu thơm nức mùi hương gạo, có vị đậm đà, dịu êm. Chính vì vậy, xưa kia, rượu làng Vọc còn được người dân dùng tiến vua để tỏ lòng thành kính.

Đóng hộp sản phẩm rượu Vọc.

Về làng Vọc, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, dân làng Vọc xưa chưng cất rượu hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Ngày ấy, gần như tất cả các hộ dân ở làng Vọc đều nấu rượu. Ngày nay, làng Vọc còn khoảng 130 hộ làm nghề này, trong đó có 70 hộ tham gia HTX Rượu Vọc Vũ Bản. Để cải tiến mẫu mã, nâng cao năng suất, chất lượng ... các thành viên HTX Rượu Vọc chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất.

Mặc dù phải đối mặt với khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thu nhập từ nghề truyền thống còn thấp nhưng người làng Vọc quyết tâm giữ nghề bằng chữ "Tâm", chữ "Tín" với hy vọng đưa rượu Vọc ngày một vươn xa.

Dưới đây là một số hình ảnh về quy trình sản xuất rượu Vọc của các hộ dân xã Vũ Bản:

Gạo nếp được ngâm nước trước khi nấu chín
Thay vì nấu từng nồi như trước đây, giờ gạo được các hộ dân đã đưa vào tủ hấp nhằm rút ngắn thời gian và công sức
Cơm được dỡ ra bàn trước khi cho men vào ủ.
Men rượu Vọc được làm từ 36 vị thuốc Bắc theo bí truyền riêng có của người dân Vũ Bản

Công đoạn rắc men rượu.
Khu ủ cơm
Kiểm tra trước khi chưng cất.
Nồi chưng cất rượu thô
Nồi chưng cất thanh lọc độc tố
Tháp luyện đa tầng, bảo đảm rượu không còn tạp chất

Khu mẫu lưu

Máy rửa chai

Nhờ tích cực ứng dụng công nghệ vào trong các quy trình sản xuất đã giúp cho người làm nghề nấu rượu ở Vũ Bản hiện nay tăng năng suất, chất lượng sản phẩm bảo đảm, ngày càng khẳng định được thương hiệu trên thị trường.

Phạm Hiền

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy