Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần ...

Lần đầu tiên, Giải Marathon “Vì an toàn giao thông” do UB ATGT Quốc gia chủ trì tổ chức với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần”Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”.

Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Lãnh đạo tỉnh Hà Nam và các cơ quan Trung ương tham gia tổ chức Giải Marathon "Vì an toàn giao thông" năm 2022 trước giờ chạy hưởng ứng Giải

Trong không gian thơ mộng, sơn thủy hữu tình của khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao, gần 1.000 vận động viên đến từ nhiều địa phương trong cả nước đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia Giải chạy mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần tham gia giao thông an toàn ngày 16/4/2022.

Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Ban tổ chức Giải gửi tới các VĐV tham gia những thông điệp: Mỗi cá nhân, muốn xây dựng cho mình văn hóa giao thông an toàn cũng phải nghiêm túc, kiên trì và bền bỉ trong tham gia giao thông mọi lúc, mọi nơi - đó chính là một siêu Marathon cho cả cuộc đời

5h sáng, gần 100 VĐV tham gia chạy ở cự ly 42km bắt đầu xuất phát.

Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Những bước chạy bắt đầu khi trời vẫn chưa sáng
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Các VĐV chạy quanh hồ Tam Chúc rộng 620 ha

Người cao tuổi nhất ngoài 70 – ông Đỗ Nguyễn Hùng, một cựu lái xe buýt nghỉ hưu ở Hà Nội. Ông Hùng có mặt ở Tam Chúc từ ngày hôm trước, được hòa mình trong không gian rộng lớn và thơ mộng để có một cảm hứng tuyệt vời cho một cuộc thi kéo dài ngót 3 giờ đồng hồ.

Ông Hùng chia sẻ: Tôi rất vui, rất hạnh phúc khi có mặt ở Giải Marathon này. Chuyện thắng, thua trong cuộc thi không quan trọng, chúng tôi chỉ có cảm giác tuyệt vời khi chạy quanh hồ Tam Chúc bên những hàng cây tuyệt đẹp, xanh mướt và lãng mạn. Không khí buổi sáng quá trong lành, một ngày không có nắng, mát mẻ vô cùng”

Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Không khí mát mẻ và cảnh đẹp thơ mộng ở nơi được mệnh danh là Vịnh Hạ Long cạn đã làm cho VĐV vui vẻ, phấn chấn hơn
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Cuộc đua mang tinh thần vô tư, tạo niềm lạc quan cho cuộc sống của mỗi người
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Tất cả được đắm mình trong không gian tuyệt vời sơn thủy hữu tình ở Tam Chúc
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Cuộc thi có cả những người khuyết tật tham gia. Mục tiêu của Giải chính là động lực thôi thúc những con người khao khát ánh sáng và hạnh phúc tìm đến...
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần

Sau 2 giờ 55 phút 03 giây, VĐV Trương Việt Thành đã về đích đầu tiên ở cự ly 42km dành cho nam. Thành đến từ Thanh Hóa, đã có thành tích 6 lần tham gia các giải chạy marathon, nhưng đây là lần đầu tiên anh tham gia giải lớn và nhiều ấn tượng nhất.

Thành nói: “Mình vừa bị mắc Covid-19, khỏi được hơn 10 ngày nhưng vẫn quyết định tham gia chạy. Thực sự, sức khỏe bị giảm sút nhiều, nhưng bản thân lại không nghĩ nhiều đến chuyện được giải hay không được giải. Mục tiêu của BTC là thông qua những VĐV tham gia Giải để nâng cao ý thức tự giác của người dân về văn hóa giao thông và nhận thức về giao thông an toàn. Với mình, điều tuyệt vời nhất là lần đầu tiên được đến Tam Chúc, dù nghe nói về nơi đây đã nhiều, nhưng không nghĩ rằng nó lại đẹp đến vậy, thơ mộng đến thế! Mình thích sự trong lành, yên tĩnh và nguyên sơ của Tam Chúc...”

Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Ý chí, quyết tâm của Trương Việt Thành (Thanh Hóa) đã chiến thắng với thành tích 2 giờ 55 phút 03 giây ở cự ly 42 km 

6h, khoảng 230 VĐV tham gia chạy ở cự ly 21km bắt đầu khởi động. Đúng 7h xuất phát, các vận động viên có 5 giờ đồng hồ để hoàn thành nội dung này.

Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Với mỗi VĐV, có mặt ở Tam Chúc là một điều tuyệt vời
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần

Các nội dung chạy ở cự ly 10km, 5km diễn ra sau đó.  Đến 10h, tất cả các VĐV tham gia chạy ở các nội dung đã về đích. VĐV Hoàng Thị Hồng Ngọc về đích đầu tiên ở cự ly 21km dành cho nữ vẫn còn sung sức. Chị nói : “Thật khó tả cảm xúc lúc này. Mình đã chiến thắng ngay trên mảnh đất quê hương mình. Mình mong rằng, cộng đồng chạy Marathon toàn quốc sẽ biết đến Tam Chúc, Hà Nam quê hương mình!”

Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Các VĐV còn lại khởi động chuẩn bị chạy ở cự ly 10km, 5km
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Cuộc đua ở các cư ly còn lại bắt đầu....
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Những đứa trẻ theo chân người lớn tham gia chạy "Vì an toàn giao thông"
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Tất cả đều muốn chiến thắng bản thân từ cuộc thi...

Trong số những người chiến thắng ở các nội dung, Hà Nam có 5 vận động viên, trong đó có 2 VĐV Giải Nhất là Hoàng Thị Hồng Ngọc, thành tích 1 giờ 44 phút 17 giây cự ly 21km dành cho nữ; Trần Hồng Ân, thành tích 49 phút 26 giây cự ly 10km dành cho nữ. 2 giải Nhì ở cự ly 5km cả nam và nữ, 1 giải Ba ở cự ly 5km dành cho nữ.

Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Những cung đường thơ mộng
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Chuẩn bị về đích...
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách UB ATGT Quốc gia, từ Giải chạy này, những người tổ chức Giải muốn gửi đến các VĐV tham dự giải và mỗi người dân thông điệp: Đảm bảo ATGT là công việc đòi hỏi sự bền bỉ, kiên trì, nghiêm túc và tự giác của từng cá nhân, tổ chức thực thi nhiệm vụ. Phải luôn thấy mục tiêu “Giao thông an toàn” vẫn còn ở phía trước để hàng ngày phải phấn đấu. Đồng thời, mỗi cá nhân, muốn xây dựng cho mình văn hóa giao thông an toàn cũng phải nghiêm túc, kiên trì và bền bỉ trong tham gia giao thông mọi lúc, mọi nơi - đó chính là một siêu Marathon cho cả cuộc đời”

Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Chạy Marathon Vì An toàn giao thông – Mỗi VĐV là một đại sứ tinh thần
Niềm vui chiến thắng của các VĐV

Giải Marathon vì ATGT nằm trong chuỗi hoạt động Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, nhằm mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Mỗi vận động viên tham gia chương trình sẽ trở thành một đại sứ tích cực trong việc lan tỏa tinh thần tham gia giao thông an toàn. Điều đó thật ấm áp và lan tỏa, ngay cả khi giải khép lại. 

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy