Việt Nam nhất toàn đoàn SEA Games 32

Việt Nam lần đầu nhất toàn đoàn SEA Games mà không diễn ra trên sân nhà, với 136 HC vàng, bỏ xa đoàn nhì Thái Lan 28 huy chương.

Việt Nam thực sự vươn tầm số một thể thao khu vực, với thành tích áp đảo 136 HC vàng tại SEA Games 32. Đây là lần thứ ba đoàn đứng đầu bảng tổng sắp cuối kỳ Đại hội, nhưng là lần đầu trên sân khách. Việt Nam thậm chí bỏ xa đoàn nhì Thái Lan tới 28 HC vàng.

Việt Nam nhất toàn đoàn SEA Games 32

Trong ngày thi cuối, Việt Nam giành thêm 12 HC vàng từ các môn cử tạ, khiêu vũ thể thao, vật, đấu kiếm, đua thuyền truyền thống, judo và kick boxing.

Vật tiếp tục là "mỏ vàng" với thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu cuối cùng. Nếu như các nữ đô vật toàn thắng sáu trận chung kết hôm qua, các nam đô vật giành thêm bốn HC vàng. Đầu tiên là chiến thắng của Ngô Văn Lâm ở hạng 92kg. Đến chiều, Nguyễn Xuân Định, Ngô Thế Sao và Cấn Tất Dự lần lượt đoạt HC vàng 65kg, 70kg và 74kg.

Việt Nam nhất toàn đoàn SEA Games 32
Cử tạ Việt Nam kết thúc SEA Games 32 với bốn HC vàng. Ảnh: Hiếu Lương

Từ khi vật trở lại SEA Games sau khi vắng mặt năm 2015 (Singapore) và 2017 (Malaysia), đây luôn là một trong những môn mang lại nhiều HC vàng nhất cho Việt Nam. Năm 2019 là 12 chiếc, năm ngoái là 17 còn năm nay là 13. Đội tuyển vật Việt Nam năm nay gồm những VĐV trẻ như Nguyễn Thị Mỹ Trang, Trần Ánh Tuyết, Lại Diệu Thương (sinh năm 2001), Đặng Thị Linh (2000) bên cạnh các đô vật kỳ cựu như Nguyễn Xuân Định, Ngô Thế Sao hay Cấn Tất Dự.

Môn thể thao mới lạ breaking dance (nhảy hiphop hay khiêu vũ thể thao) chứng kiến trận chung kết toàn Việt Nam ở nội dung B-Girls. Trần Huỳnh Như đánh bại đồng đội Nguyễn Thị Hồng Trâm để giành HC vàng. Đấu kiếm có thêm HC vàng nội dung kiếm liễu đồng đội nam, với chiến thắng của các kiếm thủ Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Minh Quang.

Ở môn kick boxing, Nguyễn Xuân Phương vô địch nội dung Full Contact - 60kg nam sau khi đánh bại đối thủ người Lào Soukan Taipanyavong 3-0 ở chung kết. Còn Nguyễn Hoàng khép lại bảng huy chương của đội khi thắng đối thủ Philippines ở chung kết nội dung K1 67kg nam.

Đội đua thuyền Việt Nam, với các VĐV Trần Thanh Cường, Bùi Thị Yến, Nguyễn Thị Hương, Phạm Hồng Quân, Diệp Thị Hương, Hiên Năm, Ma Thị Phương, Phạm Lương Tú, Nguyễn Hồng Thái, Trương Xuân Nguyen, Trần Tường Khang, Hồ Thị Ne, Tạ Minh Đác Uynh, Nguyễn Văn Viết, Nguyễn Văn Cường, Vũ Đình Linh, Châu Đại Dương, Hoàng Văn Vương, Nguyễn Xuân Sang, Nguyễn Minh Hậu và Võ Hùng Thái thì đăng quang nội dung 800m 12 Crews nam nữ với thành tích 7 phút 45 giây 135.

Đội judo Việt Nam cũng kết thúc Đại hội với vị trí đầu, nhờ tám HC vàng. Trong ngày cuối, đội giành thêm một HC vàng đồng đội hỗn hợp đối kháng.

Mang lại nhiều cảm xúc nhất trong ngày 16/5 là môn cử tạ. Nguyễn Quốc Toàn phá ba kỷ lục SEA Games hạng 89kg nam. Anh đạt cử giật 155 kg, cử đẩy 190 kg và tổng cử 345 kg. Đô cử gốc Bạc Liêu đổi màu huy chương sau khi giành HC đồng hạng 81kg năm ngoái. Tiếp nối thành công đó, Trần Đình Thắng thắng kịch tính đối thủ Thái Lan Rungsuriya Panya ở hạng trên 89kg nam nhờ hai lần khiếu nại thành công của ban huấn luyện. Anh đạt cử giật 150 kg, cử đẩy 209 kg và tổng cử 359 kg, hơn Panya 1 kg.

Như vậy, cử tạ Việt Nam kết thúc SEA Games 32 với bốn HC vàng, vượt chỉ tiêu đề ra. Việt Nam đứng thứ hai môn Olympic này, sau Indonesia (năm HC vàng) và hơn Thái Lan (2 HC vàng).

Vũ Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy