Khai mạc Giải bóng bàn quê hương Hà Nam lần thứ VII tranh Cup sơn Luxsen

Sáng 26/10, tại trung tâm bóng bàn Bảo Long, phường Lam Hạ, TP.Phủ Lý, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Hà Nam đã long trọng tổ chức khai mạc Giải bóng bàn quê hương Hà Nam lần thứ VII năm 2019 tranh Cup sơn Luxsen.

Đại diện Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức giải

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Trần Gia Thái, Ủy viên BCH Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; Phan Anh Tuấn, Trưởng bộ môn Bóng bàn, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Hà Nam; Dư Chí Quốc, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng bàn quốc gia Việt Nam, cùng các thành viên trong Ban huấn luyện, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố, các câu lạc bộ bóng bàn trong tỉnh đã về dự, chúc mừng giải đấu.

Giải bóng bàn quê hương Hà Nam mở rộng năm nay quy tụ nhiều vận động viên hiện là thành viên đội tuyển bóng bàn quốc gia Việt Nam, các vận động viên đang thi đấu chuyên nghiệp cho các câu lạc bộ của các tỉnh, thành và các vận động viên có thứ hạng cao theo đánh giá của Diễn đàn Bóng bàn Việt Nam.

Ban Tổ chức giải trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự

Giải thi đấu 1 nội dung đồng đội theo thể thức thi đấu Olympic (mỗi đội gồm 3 vận động viên thi đấu 4 trận đơn và 1 trận đôi).

Trận thi đấu giữa 2 đội Hà Nội T&T 1 và Hải Dương 3.

Để bảo đảm công bằng và hấp dẫn của giải, hạn chế sự chênh lệch về trình độ giữa các vận động viên, Ban tổ chức giải thực hiện cách tính điểm chấp bóng giữa các vận động viên có trình độ và thứ hạng cao hơn. Theo đó, các trận thi đấu đơn: Vận động viên chuyên nghiệp chấp vận động viên hạng A: 2 điểm; chấp vận động viên hạng B: 3 điểm; vận động viên hạng A chấp vận động viên hạng B: 2 điểm. Đối với trận thi đấu đôi: Vận động viên chuyên nghiệp được mặc định 3 điểm, vận động viên hạng A được mặc định 2 điểm, vận động viên hạng B được mặc định 1 điểm, lấy tổng số điểm của 2 vận động viên thi đấu cùng nhau trừ cho 2 vận động viên đối phương sẽ ra điểm chấp.

Trận thi đấu giữa 2 đội Sơn Luxsen và Hà Nội 1.

Giải sẽ thi đấu trong 2 ngày (26 và 27/10). Đội đoạt giải Nhất sẽ được trao Cúp và phần thưởng trị giá 30 triệu đồng; giải Nhì 15 triệu đồng và đồng giải Ba mỗi giải 7 triệu đồng.

Vũ Hà. Ảnh Thế Trang

Vũ Hà - Thế Trang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy