Đại hội Liên đoàn Võ thuật tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 27/12, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hà Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Liên đoàn Võ thuật tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đại biểu dự Đại hội

Về dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, Liên đoàn võ thuật cấp trên, các liên đoàn thể thao trong tỉnh, tỉnh bạn; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp và nhà tài trợ đã có nhiều đóng góp cho Liên đoàn và phong trào võ thuật tỉnh cùng 60 đại biểu chính thức đại diện cho các võ sư và huấn luyện viên của 4 bộ môn võ thuật trực thuộc Liên đoàn.

Theo báo cáo, đến cuối nhiệm kỳ 2016 – 2020, trên địa bàn tỉnh có 61 câu lạc bộ (CLB) và 1 võ đường. Về cơ sở vật chất, hầu hết các CLB đều tận dụng cơ sở vật chất, sân tập luyện sẵn có tại cơ sở; các trang thiết bị, dụng cụ, đồ bảo hộ theo từng môn phái được trang bị đầy đủ. Thực hiện công tác phát triển các hoạt động phong trào, Liên đoàn đã phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng phong trào và đưa môn võ thuật vào trường học, số lượng võ sinh tham gia ngày càng tăng. Tính đến thời điểm hiện tại trên toàn tỉnh có hơn 3.000 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên.

Bằng hinh thức tổ chức thi đấu đa dạng và quy mô, các hoạt động biểu diễn, thi đấu võ thuật đã đáp ứng được nhu cầu tham gia, giao lưu, tranh tài của các võ sinh trong tỉnh. Với các giải thi đấu khu vực, toàn quốc và giải mở rộng do các tỉnh bạn tổ chức trong nhiệm kỳ vừa qua, các bộ môn đã cử nhiều đoàn vận động viên tham gia thi đấu, đã đạt được tổng số 161 huy chương các loại, trong đó Bộ môn Karate có thành tích tốt nhất với với 125 huy chương các loại.

Đại hội Liên đoàn Võ thuật tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật tỉnh lần thứ III ra mắt Đại hội

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, bước sang nhiệm kỳ mới, Liên đoàn Võ thuật tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển phong trào rộng khắp trên địa bàn và một số cơ quan, doanh nghiệp. Phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. Phấn đấu có từ 55 – 60 CLB hoạt đông thường xuyên, hằng năm thành lập mới từ 3 – 4 CLB võ thuật. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch mở các lớp năng khiếu võ thuật tại trung tâm văn hóa, thể thao các huyện, thị xã, thành phố.

Đại hội Liên đoàn Võ thuật tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các cá nhân nhận Giấy khen của Liên đoàn

Đại hội đã bầu 24 đại biểu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại Đại hội, Liên đoàn đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển phong trào võ thuật tỉnh Hà Nam năm 2020.

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy