Israel cảnh báo khả năng tấn công Hezbollah

Tờ “Times of Israel” dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Yoav Gallant ngày 5/1 cảnh báo thời gian không còn nhiều cho những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt căng thẳng giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Liban.

Israel cảnh báo khả năng tấn công Hezbollah
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant phát biểu tại cuộc họp báo ở Tel Aviv. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo tờ báo trên, Bộ trưởng Gallant nêu rõ Israel sẽ sớm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiến hành chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn chống lại Hezbollah. Tuyên bố được ông Gallant đưa ra trong cuộc họp đánh giá tình hình tại căn cứ Bộ Chỉ huy miền Bắc của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF).

Trong khi đó, thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Liban, Hassan Nasrallah, cùng ngày cảnh báo sẽ phản ứng nhanh chóng trên chiến trường sau vụ phó thủ lĩnh của Hamas tại Liban Saleh al-Arouri bị sát hại ở ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut. Ông Nasrallah nói rõ đây là một vụ việc nghiêm trọng và “không thể không bị đáp trả”, vì vụ việc diễn ra ngay tại nơi là thành trì của Hezbollah. Hiện Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát Saleh al-Arouri, nhân vật cấp cao nhất của Hamas bị giết kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Israel ngày 7/10 vừa qua.

Trong khi đó, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đang ở Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến công du Trung Đông một tuần, nỗ lực chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza. Ngoài ra, ông Haniyeh cũng kêu gọi các nước Arab và Hồi giáo nhấn mạnh với Mỹ rằng sự ổn định ở Trung Đông phải gắn liền với sự cần thiết giải quyết vấn đề Palestine. Theo kế hoạch, ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Hy Lạp và 5 nước Arab (gồm Jordan, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Ai Cập) trước khi đến Israel và Bờ Tây để tìm cách ngăn chặn tình hình khu vực leo thang.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit ngày 5/1 cũng kêu gọi Mỹ gây áp lực với Israel. Trong cuộc gặp với hai Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ là ông Christopher Van Hollen và ông Jeff Merkley, Tổng thư ký AL Aboul Gheit bày tỏ hy vọng chính phủ và quốc hội Mỹ sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình với Israel để buộc nước này phải ngừng các chiến dịch quân sự ở Gaza hiện nay, cũng như ngừng ép buộc người Palestine phải di dời từ Bắc Gaza xuống phía Nam dải đất này. Theo ông Aboul Gheit, các hoạt động của Israel đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế và cần thúc đẩy giải pháp hai nhà nước để chấm dứt xung đột. Ngoài ra, các bên cần có ngay một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và thiết lập hành lang nhân đạo để cung cấp viện trợ thiết yếu cho người dân ở Gaza.

Trong khi đó, lãnh đạo các nước Qatar, Liban và Iran cũng đã điện đàm về những diễn biến căng thẳng ở Dải Gaza. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim đã nêu bật sự nguy hiểm của việc Liban bị cuốn vào chiến tranh khu vực. Theo ông, tình trạng bạo lực và vòng xoáy xung đột lan rộng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng nên cần có hành động cấp thiết từ cộng đồng quốc tế. Còn trong cuộc điện đàm sau đó với Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian, ông Abdulrahman bin Jassim khẳng định các bên phải ngừng bắn ngay lập tức và bảo vệ dân thường ở Gaza. Ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong 2 vụ tấn công mới đây ở tỉnh Kerman của Iran, và bày tỏ hy vọng những người bị thương sẽ nhanh chóng bình phục.

Theo baotintuc.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy