TP. Phủ Lý nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng DQTV trong giai đoạn hiện nay, cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự TP. Phủ Lý luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huấn luyện dân quân tự vệ ở phường Lam Hạ (TP. Phủ Lý).

Tại phường Lam Hạ, phường có truyền thống về xây dựng và tổ chức hoạt động lực lượng dân quân, không khí huấn luyện trong những ngày tháng ba này đang diễn ra rất sôi động. Không có thao trường huấn luyện chuyên nghiệp, Ban CHQS phường đã vận dụng địa hình, địa vật để tập trung lực lượng huấn luyện tại bãi đất trống ở khu tái định cư của phường.

Trao đổi về công tác xây dựng, huấn luyện, tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân, đồng chí Lê Thiết Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Lam Hạ cho biết: Hằng năm, phường đều chủ động tổ chức rà soát, đưa vào biên chế lực lượng dân quân đủ quân số, bảo đảm công tác huấn luyện đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Cùng với bảo đảm lực lượng dân quân nòng cốt biên chế ở địa phương, phường Lam Hạ còn xây dựng lực lượng dân quân phòng không 12 ly 7 biên chế trung đội dân quân của thành phố. Công tác huấn luyện dân quân được cơ quan quân sự thực hiện theo 3 giai đoạn: giai đoạn 1 huấn luyện dân quân mới; giai đoạn 2 huấn luyện dân quân cơ động; giai đoạn 3 huấn luyện dân quân tại chỗ.

Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, Ban CHQS phường Lam Hạ đã có sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ huấn luyện như: Củng cố, làm mới mô hình học cụ, trang thiết bị, vũ khí, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện, rà soát lực lượng dân quân trực tiếp tham gia huấn luyện.

Cùng với đó, xây dựng giáo án bài giảng chi tiết, cụ thể, thông qua phê duyệt các cấp trước khi đưa vào huấn luyện. Nhờ chủ động, chu đáo trong chuẩn bị các điều kiện vật chất nên công tác huấn luyện ở Lam Hạ diễn ra khá tốt. Các nội dung huấn luyện đều bảo đảm đúng, đủ theo chương trình, kế hoạch.

Đồng chí Bùi Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Lam Hạ cho biết: Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, những năm qua, Đảng uỷ phường Lam Hạ luôn chỉ đạo xây dựng LLVT phường vững mạnh, trong đó trọng tâm là xây dựng lực lượng dân quân có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Do thời gian chỉ có ít ngày nên công tác huấn luyện dân quân được Ban CHQS thành phố, phường Lam Hạ tính toán kỹ lưỡng, sắp xếp khoa học nhằm đạt hiệu quả cao nhất, vừa bảo đảm tốt nội dung giáo dục chính trị, pháp luật vừa gắn với huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu.

Riêng những dân quân mới lần đầu làm quen với vũ khí cần phải tập trung hướng dẫn tỉ mỉ, tăng tính thực hành trong mỗi buổi huấn luyện sao cho tất cả chiến sĩ đều sử dụng, thao tác thành thục các loại vũ khí trong biên chế. Trong huấn luyện, chú trọng nội dung phối hợp làm tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, động viên anh em dân quân yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Cùng với phường Lam Hạ, tại các phường, xã, công tác huấn luyện, xây dựng và tổ chức hoạt động lực lượng DQTV cũng đang được cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện khẩn trương, tích cực.

Theo số liệu thống kê của Ban CHQS thành phố Phủ Lý, cùng với lực lượng dân quân được biên chế ở 21 phường, xã, hiện nay thành phố đã phát triển và thành lập được 56 đơn vị tự vệ trực thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Trong tổ chức huấn luyện lực lượng DQTV, Ban CHQS thành phố quán triệt phương châm đổi mới phương pháp huấn luyện, tăng cường huấn luyện trực quan, sát thực tế chiến đấu.

Quá trình huấn luyện, Ban CHQS thành phố phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, bảo đảm công tác huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch. Trong giáo dục chính trị, Ban CHQS thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đổi mới nội dung, phương pháp soạn giảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền giảng, bảo đảm tính trực quan, tạo sự hứng khởi cho người học.

Đối với nội dung huấn luyện quân sự, phát huy sáng kiến, cải tiến mới trong huấn luyện lực lượng dân quân, bảo đảm toàn lực lượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí trong biên chế, nắm vững một số cách đánh truyền thống và hiện đại của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Hương Giang

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy